Chờ đợi gì ở U23 Việt Nam tại giải 'Tứ hùng' 2018?

Theo nhà báo Scott McIntyre, việc định hình lối chơi và xây dựng bản sắc cho U23 Việt Nam mới là điều quan trọng tại giải giao hữu Tứ hùng 2018.

Trao đổi nhanh với Zing.vn, phóng viên của Fox Sport Asia nói: "Kết quả ở một giải đấu tiền ASIAD 2018 không phải mục tiêu U23 Việt Nam hướng tới. Theo tôi, ông Park Hang-seo cần thông qua sân chơi cúp Tứ hùng để tạo ra bộ khung ổn định, cũng như tìm ra được lối chơi phù hợp cho các học trò".

Thành bại ở giải Tứ hùng không quan trọng

Nhà báo người Australia nói thêm, đồng ý rằng chiến thắng tại các giải giao hữu sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho cầu thủ, nhưng điều quan trọng nhất ở các giải trẻ, trừ Olympic, là sự phát triển và tiến bộ của từng cá nhân. Lúc này, các cầu thủ cũng cần nhận thức được triết lý đội nhà xây dựng thế nào.

Theo nhà báo Australia, đã tới lúc HLV Park Hang-seo tạo dựng bản sắc riêng cho U23 Việt Nam.

Với những cầu thủ trẻ Việt Nam, thành công tại giải U23 châu Á 2018 diễn ra hồi đầu năm cho thấy họ có tiềm lực rất lớn. Sau 9 tháng dẫn dắt đội tuyển, đã tới lúc HLV Park Hang-seo mạnh dạn xây dựng nét riêng trong lối chơi U23 Việt Nam.

"Tôi tin ông Park nên hình thành dần triết lý nhất quán trong lối chơi "Những ngôi sao vàng" sao cho phù hợp với chất lượng từng cầu thủ", nhà báo viết cho Fox Sport Asia chia sẻ.

Tại giải U23 châu Á 2018, nơi các học trò của HLV Park Hang-seo bất ngờ giành ngôi Á quân, đội tuyển U23 Việt Nam chọn lối chơi phòng ngự số đông với 5 hậu vệ, ngoài ra tuyến tiền vệ cũng lùi rất thấp ở phần sân nhà để che chắn cho hàng thủ.

Có thể thông cảm cho chiến thuật này của U23 Việt Nam khi các đối thủ quá mạnh. Nhưng tại giải Tứ hùng 2018 và cả sân chơi ASIAD 2018, tuyển U23 Việt Nam cần linh hoạt sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau, bởi các đối thủ sắp tới không có sự đồng đều về chất lượng con người.

Quan điểm này được HLV Steve Darby, từng dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam và cũng là chuyên gia bóng đá Đông Nam Á, bình luận.

Giải Tứ hùng 2018 là dịp để ông Park Hang-seo định hình lối chơi cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam cần mạnh dạn chơi tấn công

Theo nhà cầm quân người Anh, giải Tứ hùng 2018 là thời cơ vàng để U23 Việt Nam thử nghiệm nhiều chiến thuật và lối chơi khác nhau. Họ hoàn toàn có thể tự tin đẩy cao đội hình chơi tấn công rực lửa trong nhiều thời điểm.

Bất kể kết quả các trận đấu ra sao, ông Park Hang-seo chắc chắn sẽ hiểu hơn về các học trò, từ đó có được chiến thuật hợp lý.

Còn nhớ ở sân chơi U23 châu Á 2018, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã thi đấu rất hay. Cầu thủ tấn công thuộc biên chế CLB Hà Nội tiếp tục chơi tốt tại V.League 2018 khi đã ghi 9 bàn.

Nhà báo Scott McIntyre đánh giá rất cao Quang Hải, ông kỳ vọng ngòi nổ tấn công này sẽ tiếp tục tỏa sáng trong thời gian tới.

Liệu U23 Việt Nam có dám đá tấn công tại giải Tứ hùng 2018?

Còn theo HLV Steve Darby, việc lực lượng U23 Việt Nam tập hợp nhiều cầu thủ có phong độ tốt và sở hữu thành tích ghi bàn ấn tượng như Tiến Linh (11 bàn), Hà Đức Chinh (9 bàn), Quang Hải (9 bàn), Phan Văn Đức (9 bàn) hay Công Phượng (8 bàn) sẽ trở thành điểm tựa đáng tin cậy để ông Park Hang-seo thử nghiệm lối chơi tấn công đa dạng.

"Nhiều cầu thủ trẻ Việt Nam như Quang Hải, Đức Chinh, Công Phượng... đang có phong độ tốt. Với lực lượng như vậy, tại sao ông Park lại không dám tạo ra lối chơi khác biệt so với những gì từng thể hiện hồi tháng 1. Trong tay vị HLV người Hàn Quốc giờ đang nắm nhiều họng súng lợi hại", ông Darby phân tích.

Lúc 19h30 ngày 3/8, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Palestine. Trước đó, U23 Uzbekistan sẽ đối đầu với U23 Oman vào 16h30.

Lịch thi đấu giải Tứ hùng 2018.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cho-doi-gi-o-u23-viet-nam-tai-giai-tu-hung-2018-post865776.html