Chờ đợi gì ở bán kết Champions League?

Lá thăm may rủi đưa hai gã khổng lồ châu Âu Real Madrid đụng độ Bayern Munich, trong khi cặp 'hiện tượng' Liverpool và AS Roma sẽ đối đầu tại bán kết Champions League.

Chiều 13/4, tại trụ sở ở Nyon, Thụy Sỹ, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) bốc thăm chia cặp đấu tại vòng bán kết Champions League. Kết quả, Real Madrid đụng độ Bayern Munich, còn Liverpool đối đầu AS Roma.

Như vậy, cặp bán kết giữa Real và Bayern sẽ tái hiện trận tứ kết Champions League mùa trước, khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đá bại Hùm xám với tổng tỉ số 6-3 sau 2 lượt trận để giành quyền đi tiếp. Trong lịch sử đầy duyên nợ ở cúp châu Âu, Real và Bayern gặp nhau tới 24 lần. Hùm xám giành chiến thắng 12 lần, Real có 9 lần, còn lại là số trận hòa nhau.

Ở cặp bán kết còn lại, cuộc đối đầu giữa Liverpool và AS Roma hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn bởi đây là hai đội bóng gây bất ngờ nhất ở Champions League mùa này. Cuộc đọ sức giữa hai đội còn trở nên đáng chú ý khi ngôi sao Mohamed Salah (Liverpool) sẽ có dịp trở lại mái nhà xưa để chạm trán với các đồng đội cũ ở Roma.

Champions League năm nay là lần đầu tiên kể từ khi giải bắt đầu năm 1992, 4 đội góp mặt ở bán kết, bao gồm Bayern Munich (Đức), Liverpool (Anh), Real Madrid (Tây Ban Nha) và AS Roma (Italy) đến từ 4 giải bóng đá hàng đầu khác nhau của châu Âu. Nếu tính cả giải đấu tiền thân European Cup, lần gần nhất điều này xảy ra là từ mùa giải 1980/1981. Ngoại trừ Roma, điều đặc biệt là cả ba CLB là Real, Bayern và Liverpool cũng có mặt ở bán kết năm đó. Cả ba cũng là những “lão làng” ở sân chơi này khi sở hữu tổng cộng 22 chiếc Cup. Real Madrid giàu thành tích nhất với 12 chức vô địch, trong khi Bayern và Liverpool cùng có 5 danh hiệu. Với Roma, đây là lần đầu tính từ mùa 1983/1984, họ mới vào đến vòng bốn đội mạnh nhất của giải đấu cấp CLB hàng đầu châu lục. Thời điểm đó, họ đã đi tới trận cuối cùng, thua Liverpool ở loạt sút luân lưu may rủi.

Trước đó, UEFA đã tiến hành bốc thăm vòng bán kết Europa League. Lá thăm may rủi đã đưa hai ứng cử viên vô địch là Atletico Madrid (Tây Ban Nha) và Arsenal (Anh) chạm trán nhau, trong khi Marseille (Pháp) gặp Red Bull Salzburg (Áo).

Lượt đi bán kết Champions League và Europa League diễn ra từ 24/4 đến 26/4. Một tuần sau đó các đội đá lượt về. Chung kết Champions League được tổ chức ở sân NSC Olimpiyskyi (Kiev, Ukraine) ngày 26/5, còn trận cuối của Europa League diễn ra tại sân Lyon (Pháp) ngày 16/5.

Huyền Mai

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/cho-doi-gi-o-ban-ket-champions-league-1261751.tpo