Chờ đợi điều gì ở lượt 2 vòng bảng Champions League 2020-2021?

Lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League 20202021 đã diễn ra với hàng loạt những kết quả bất ngờ. Đêm nay, lượt trận thứ 2 vòng bảng giải đấu này sẽ quay trở lại với rất nhiều những sự chờ đợi.

Nuối tiếc màn tái ngộ Ronaldo – Messi

Ngay sau khi lễ bốc thăm vòng bảng Champions League 2020-2021 kết thúc, lá thăm may rủi đã đưa hai CLB Barcelona và Juventus cùng nằm chung một bảng đấu. NHM bóng đá toàn thế giới đã bắt đầu trông ngóng về màn tái ngộ lịch sử giữa hai quái kiệt, hai huyền thoại vĩ đại bậc nhất làng túc cầu, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Kể từ thời điểm CR7 rời Real để cập bến Juventus, đây là lần đầu tiên hai cầu thủ này gặp lại nhau với tư cách là đối thủ trên sân bóng. Dĩ nhiên, điều này mang tới sự tò mò và hấp dẫn lớn lao, nhất là khi đây có thể là lần chạm trán cuối cùng.

Ronaldo và Messi bỏ lỡ cơ hội đối đầu nhau.

Ronaldo và Messi bỏ lỡ cơ hội đối đầu nhau.

Ấy vậy nhưng dường như tạo hóa thật biết cách khi "trêu ngươi" NHM làng túc cầu. Cách đây không lâu, Ronaldo được xác nhận là đã dương tính với Covid-19 và phải trải qua thời hạn cách ly 14 ngày. Điều này đồng nghĩa với việc bỏ lỡ luôn trận đấu với Barcelona tại vòng bảng Champions League. Hiện vẫn chưa rõ cơ hội được ra sân của CR7 tại lượt trận này là bao nhiêu khi mà siêu sao người Bồ vẫn đang trong thời hạn tự cách ly để chữa trị. Nếu không có được sự phục vụ của Ronaldo, nhiều khả năng Alvaro Morata sẽ tiếp tục được HLV Pirlo tin tưởng giao phó ấn kiếm hàng công.

Chelsea sẽ trình làng bộ tứ siêu đẳng

Hàng công hiện tại của Chelsea đang là điểm nhấn với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi đắt giá. Lần lượt Hakim Ziyech, Timo Werner, Kai Havertz cập bến The Blues, hợp lực cùng với Christian Pulisic tạo nên bộ tứ tấn công tiềm năng bậc nhất châu Âu. Dĩ nhiên mọi chuyện vẫn cần phải được kiểm chứng thông qua từng trận đấu, thế nhưng nhìn vào mỗi cá nhân mà HLV Frank Lampard đang sở hữu thì quả thực rất đáng để kỳ vọng. Hakim Ziyech sau khi bình phục hoàn toàn chấn thương dính phải hồi đầu mùa đã sẵn sàng cho một sự trở lại.

Bộ tứ siêu đẳng của Chelsea sẽ xuất trận tại Champions League.

Trong khi Havertz và Werner đã bắt đầu bắt nhịp với lối chơi, Pulisic dần lấy lại cảm giác bóng sau thời gian ngồi ngoài thì trận đấu với Krasnodar tại vòng bảng Champions League tới đây sẽ là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để bộ tứ này có lần đầu tiên “lắp ráp” và thử sức.

Với sự kết hợp của 4 cầu thủ tấn công xuất sắc nhất mà mình đang sở hữu, Chelsea đang thực sự khiến NHM háo hức hơn bao giờ hết.

Nổ súng thôi, Neymar

Neymar đang trải qua chuỗi ngày tịt ngòi đáng quên tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp độ CLB. Thống kê đã chỉ ra rằng, kể từ sau chiến thắng trước Dortmund tại vòng 1/8 mùa trước, siêu sao người Brazil đã không có thêm bàn thắng nào tại sân chơi danh giá này.

Neymar sẽ có cơ hội lớn để thông nòng tại Champions League.

Ở trận thua mới đây trước Man United, Neymar đã vô cùng nỗ lực trong việc khoan thủng mảnh lưới đại diện nước Anh nhưng năm lần bảy lượt bị David De Dea từ chối.

Bởi thế cho nên, trong trận đấu gặp đối thủ yếu nhất bảng İstanbul Basaksehir sẽ là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để Neymar thông nòng trở lại.

Bayern sẽ lại “chơi tennis”

Bayern Munich đã có màn khởi động hành trình bảo vệ chiếc cúp bạc Champions League của mình không thể ngọt ngào hơn bằng chiến thắng hủy diệt 4-0 trước đối thủ khó chịu Atletico Madrid. 3 điểm giành được ở lượt trận đầu tiên đã giúp cho Hùm xám nối dài mạch toàn thắng của mình tại Champions League lên con số 13 trận.

Bayern đang quá mạnh với hàng công siêu khủng.

Kể từ sau khi giành chức vô địch mùa giải 2019-2020, Bayern vẫn chưa cho thấy dấu hiệu bị suy yếu sức mạnh dù rằng mất đi nhạc trưởng Thiago. Hàng công của nhà ĐKVĐ Bundesliga mới được tăng cường thêm Leroy Sane, cùng với những cái tên cũ đang ở đỉnh cao phong độ, Bayern hứa hẹn sẽ lại làm mưa làm gió tại đấu trường C1 mùa này.

Lokomotiv Moscow hẳn là đang ngao ngán tột cùng khi phải đụng độ Bayern Munich. Hàng công Hùm xám đã ghi ít nhất 4 bàn trong 3 trận gần nhất tại Bundesliga. Và trước một đối thủ yếu đến từ nước Nga, Bayern được kỳ vọng sẽ tạo lập nên cơn một mưa bàn thắng với sức công phá khủng khiếp của mình.

Thức tỉnh thôi, thành Madrid

Bất ngờ lớn nhất tại lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League đã xảy đến khi Real Madrid để thua sốc 2-3 ngay trên sân nhà trước Shakhtar Donetsk. Sự hớ hênh nơi hàng thủ trong ngày thiếu vắng thủ quân Ramos và sự cùn mòn nơi hàng công đã khiến Real phải đón nhận thất bại muối mặt. Điều này gần như đã chạm tới lòng tự ái của nhà ĐKVĐ La Liga và họ cần một chiến thắng để xóa bỏ vận đen của mình tại đấu trường châu lục. Borussia Mönchengladbach không phải là đối thủ quá khó nhằn, đây là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để thầy trò HLV Zinedine Zidane giành lấy 3 điểm đầu tiên tại Champions League năm nay.

Hai đội bóng thành Madrid sẽ có cơ hội giành 3 điểm đầu tiên.

Không khá khẩm hơn người láng giềng thành phố là bao, Atletico Madrid cũng có trận thua muối mặt 0-4 trước nhà ĐKVĐ Bayern Munich. Rõ ràng về mặt tương quan lực lượng, Atletico không được đánh giá cao bằng nhà ĐKVĐ nước Đức. Bởi thế cho nên cơ hội để đoàn quân của Simeone chiếm giữ ngôi đầu là nhiệm vụ khó nhằn. Điều này buộc lòng Luis Suarez và các đồng đội phải tận dụng triệt để cơ hội giành trọn 3 điểm trước những đối thủ yếu hơn. Salzburg là cái tên không thể thích hợp hơn lúc này để Rojilosblancos “xả giận”, qua đó nuôi giữ hy vọng bám đuổi Bayern tại bảng đấu lần này.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/cho-doi-dieu-gi-o-luot-2-vong-bang-champions-league-2020-2021-170257.html