Chợ đêm Chùa Bộc, địa chỉ bán quần áo siêu rẻ dành cho chị em

Chỉ họp về đêm, khu chợ bán quần áo tại Chùa Bộc là nơi thu hút chị em tới mua với các sản phẩm có mức giá khá rẻ.

Từ lâu, khu chợ tự phát ở Chùa Bộc đã là địa chỉ mua sắm quen thuộc với những bạn học sinh, sinh viên và công nhân tại thủ đô Hà Nội. Chợ bắt đầu bán từ khu vực cầu vượt dành cho người đi bộ (đoạn qua học viện Ngân hàng) hướng về nút Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch.

Đối ngược hẳn với con phố thời trang với những cửa hàng quần áo, mỹ phẩm có thương hiệu cao cấp, chợ đêm tại vỉa hè này lại bày bán các sản phẩm quần áo, giày dép có giá rẻ bất ngờ. Giá cả quần áo và giày dép được bày bán tại đây khá mềm, thậm chí một số mặt hàng còn "rẻ như cho".

Chợ đêm Chùa Bộc là địa chỉ mua sắm được nhiều bạn học sinh, sinh viên và công nhân yêu thích.

Dọc tuyến đường khu Chùa Bộc, nhiều cửa hàng trưng biển giá siêu rẻ với giá chỉ từ 55 đến 80.000 đồng/mẫu quần đủ chủng loại từ quần mặc ở nhà tới thiết kế tới công sở. Áo phông chỉ từ 20 - 50.000 đồng/chiếc. Giày dép từ 60 - 90.000 đồng/đôi. Áo sơ mi từ 70 - 90.000 đồng/cái. Nhiều cửa hàng còn in biển giá bán treo cụ thể trên mỗi sạp để cho người tiêu dùng tiện mua sắm mà không cần phải trao đổi quá nhiều.

Quần áo thanh lý của một chủ sạp đang được treo biển với giá dao động từ 50 - 100.000 đồng/chiếc.

Quần áo thanh lý của một chủ sạp đang được treo biển với giá dao động từ 50 - 100.000 đồng/chiếc.

Các hộ kinh doanh tại đây thường trải bạt hoặc sử dụng kệ treo quần áo để bày bán sản phẩm của mình. Các gian hàng không "bành trướng" chỗ để hàng như nhiều khu chợ đêm khác mà thường bày chất đống lên nhau, để tiết kiệm diện tích cho gian hàng. Nhiều chủ kinh doanh còn tận dụng các đồ vật bên lề đường để làm nơi treo hàng hóa.

Một số quầy sử dụng kệ treo quần áo.

Còn lại thì trải bạt và xếp quần áo theo tầng để tiết kiệm diện tích bán hàng.

Các cửa hàng giày dép thì thường chiếm diện tích rất nhỏ.

Một tấm bạt nhỏ là đủ để các mặt hàng được bán tại chợ đêm Chùa Bộc.

Theo đánh giá, mặc dù là chợ đêm nhưng các tiểu thương tại đây bán hàng khá vui vẻ và niềm nở. Không có tình trạng chửi bới, lôi kéo khách mua hàng. Với các sản phẩm đã được in giá thành cụ thể trên biển treo bạn có thể không cần mặc cả vì chúng đã là giá bán thấp nhất. Còn các sản phẩm khác, bạn có thể khéo léo giảm giá với chủ cửa hàng để mua được sản phẩm với mức giá hợp lý.

Mỗi khi thành phố lên đèn đặc biệt là vào tầm khoảng 20h đến 22h là các sạp quần áo, giày dép này lại tấp nập người bán kẻ mua. Không khí mua bán đông đúc, nhộn nhịp, mọi người tha hồ lựa chọn, ướm thử quần áo ngay trên phố. Theo quan sát, khách hàng ở khu chợ này chủ yếu là sinh viên, học sinh và người dân lao động.

Người tiêu dùng mua sắm tấp nập tại chợ đêm Chùa Bộc.

Ưu điểm của chợ đêm Chùa Bộc là hàng hóa đa dạng, giá thành rẻ phù hợp với những người tiêu dùng có mức thu nhập thấp.

Tuy nhiên, nhược điểm của nó là những mặt hàng được bày bán ở đây thường không được chọn lọc, mẫu mã không hợp mốt.

Tại tuyến phố này, khách đi bộ xem hàng đông nên vỉa hè gần như không còn chỗ trống. Có trường hợp cả người và xe phải đứng ngay dưới lòng đường để xem hàng khá nguy hiểm.

Các quầy hàng bán sát vỉa hè gây nguy hiểm cho người mua.

Bạn Minh Trang (Đống Đa, Hà Nội), nữ nhân viên văn phòng cho biết: "Mình thường tới đây mua hàng vào mỗi buổi tối rảnh rỗi. Giá thành các mặt hàng quần áo, giày dép rẻ là điều hấp dẫn khiến mình luôn chọn khu chợ này để mua sắm mỗi khi có nhu cầu."

Tuy nhiên, Minh Trang cũng ngán ngẩm: "Con phố khá đông với lượng người tham gia giao thông lớn nên mình thường lựa chọn đi bộ để mua hàng được thoải mái và an toàn. Nếu bạn nào ở xa muốn ghé tới chợ đêm Chùa Bộc mua sắm thì cách tốt nhất là nên gửi xe ở đâu đó rồi đi bộ tới mua hàng. Ở trường Thủy Lợi cũng có địa điểm gửi xe nhưng đi bộ sẽ khá xa với những bạn còn chưa quen".

Gửi xe luôn là vấn đề đau đầu với những người ở xa tới mua hàng tại chợ đêm Chùa Bộc.

Ưu điểm:

Quần áo, giày dép giá thành rẻ, đa dạng, nhiều mẫu mã cho bạn lựa chọn.

Thái độ bán hàng niềm nở, vui vẻ.

Nhược điểm:

Sản phẩm thường không được chọn lọc, mẫu mã không hợp mốt.

Nhiều sản phẩm bị lỗi nên bạn cần quan sát và kiểm tra sản phẩm thật kỹ trước khi mua.

Không có quầy thử đồ mà bạn chỉ được ướm thử quần áo.

Mật độ phương tiện giao thông đông đúc, dễ gây nguy hiểm.

Bài: Scorpiot - Ảnh: Thiên An

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cho-dem-chua-boc-dia-chi-ban-quan-ao-sieu-re-danh-cho-chi-em-222020133152955385.htm