Chờ đấu Việt Nam, HLV Indonesia tính đường từ chức

Mâu thuẫn gay gắt với LĐBĐ Indonesia (PSSI), HLV Shin Tae Yong xem xét nộp đơn từ chức, trước thềm cuộc chiến tuyển Việt Nam.

Trong thời gian gần đây, giới truyền thông Hàn Quốc liên tục nói đến việc HLV Shin Tae Yong nảy sinh nhiều mâu thuẫn với PSSI.

Sự căng thẳng đến từ việc PSSI trả lương chậm, cũng như thay đổi kế hoạch và có đòi hỏi khác về mặt chuyên môn so với khi các bên ký hợp đồng.

Mâu thuẫn giữa HLV Shin Tae Yong với LĐBĐ Indonesia tiếp tục lên cao

Mâu thuẫn giữa HLV Shin Tae Yong với LĐBĐ Indonesia tiếp tục lên cao

Ông Shin Tae Yong - người từng dẫn Hàn Quốc dự World Cup 2018 - ký hợp đồng dẫn ĐTQG, U23 và U19 Indonesia.

Công việc của ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi Covid-19, khiến mọi kế hoạch tập luyện bị đình chỉ trong 3 tháng qua.

"Chủ tịch PSSI, ông Iriawan, ban đầu hỗ trợ đầy đủ kế hoạch của tôi", HLV Shin Tae Yong trả lời tờ báo quê nhà JoongAng Ilbo.

"Tôi đã bị hấp dẫn bởi tầm nhìn và sứ mệnh của PSSI. Để làm điều đó, chúng tôi phải bước đi cùng nhau, một cách từ từ.

Lúc đầu, tôi đã làm mọi thứ như vậy. Sau đó, nhiều vấn đề khiến thái độ của tôi thay đổi".

HLV trưởng người Hàn Quốc cho biết, PSSI đã vi phạm tầm nhìn và sứ mệnh như hai bên vạch ra, nên không còn hứng thú với công viêc.

Căng thẳng lên cao, khi HLV Shin Tae Yong muốn đưa U19 Indonesia sang Hàn Quốc tập luyện, nhưng PSSI không đồng ý.

Trước khi tái đấu tuyển Việt Nam, Indonesia có thể trải qua biến động lớn

"Tại Indonesia, mỗi ngày có 1.000 ca nhiễm Covid-19, và PSSI muốn chúng tôi phải tập luyện dưới đại dịch như thế".

Những mục tiêu trước mắt mà PSSI đưa ra cũng làm cho chiến lược gia 51 tuổi này không hài lòng.

"Họ yêu cầu U19 Indonesia vào tứ kết giải U19 châu Á năm nay, và tứ kết U20 thế giới năm sau. Rồi cải thiện thứ hạng 173 của đội tuyển trên bảng xếp hạng FIFA".

PSSI cũng đòi hỏi thành tích vào chung kết AFF Cup 2020, cạnh tranh ngang ngửa tuyển Việt Nam hay Thái Lan. Nhưng ông Shin Tae Yong cho rằng Indonesia không đủ lực, mà cần phải cải thiện từng bước.

Trong trường hợp không thể giải quyết xung đột, HLV Shin Tae Yong có thể từ chức, trước khi Indonesia tái đấu Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022, và AFF Cup 2020.

"Tôi muốn một chương trình cụ thể, mọi người cùng nhau làm việc. HLV không phải ảo thuật gia, và tất cả phải trải qua từng quá trình cụ thể".

Thiên Thanh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-viet-nam/doi-tuyen-viet-nam/indonesia-dau-viet-nam-shin-tae-yong-co-the-tu-chuc-650297.html