Chợ đầu mối vắng vẻ, thương lái đem lợn đến lại mang về

Giá lợn hơi quá cao, lượng người mua ít khiến lượng lợn tiêu thụ giảm mạnh, nhiều thương lái sáng chở lợn đến bán trưa lại mang về.

Mặc dù giá lợn hơi đang neo ở mức gần 100.000 đồng/kg nhưng tại chợ đầu mối gia súc gia cầm Hà Nam cảnh tượng mua bán lại hết sức ảm đạm. Lượng lợn tiêu thụ chỉ bằng một nửa so với thời điểm lợn hơi có giá 70.000 - 80.000 đồng/kg.

Mặc dù giá lợn hơi đang neo ở mức gần 100.000 đồng/kg nhưng tại chợ đầu mối gia súc gia cầm Hà Nam cảnh tượng mua bán lại hết sức ảm đạm. Lượng lợn tiêu thụ chỉ bằng một nửa so với thời điểm lợn hơi có giá 70.000 - 80.000 đồng/kg.

"Trước đây, mỗi ngày tôi bán khoảng 20 - 30 tấn lợn là chuyện bình thường, nhưng bây giờ chỉ bán được vài tấn là may, đấy là ngày nào gặp khách mua nhiều. Có những ngày tôi chở lợn đến xong lại mang về vì quá ế", chị Lê Thị Tình, một chủ buôn chia sẻ.

Đại diện ban quản lý chợ cho biết, trước đây mỗi ngày lượng lợn được bán ra tại chợ khoảng 700- 800 con, nhưng hiện tại giảm xuống chỉ còn 200 - 300 con.

"Mặc dù lượng tiểu thương đến mua bán không thay đổi, nhưng số lợn được giao dịch giảm đi nhiều vì giá quá cao khiến người tiêu dùng hạn chế mua. Nếu như trước đây một chủ lò mổ nhỏ bắt 3, 4 con thì nay chỉ bắt một con", vị này cho biết.

Nhiều chiếc cân lâu ngày không được sử dụng đến khiến bụi bám đầy.

Một chủ buôn phải cắt lỗ 3 giá để đẩy hàng đi sớm do thời tiết nắng nóng khiến lợn hao cân nhanh và dễ chết nếu không được chăm sóc đúng cách.

Sáng sớm chở 40 con lợn đến bán nhưng quá giờ trưa mới chỉ đi được hơn chục con lợn, chủ buôn này quyết định cho lợn lên xe đưa về chuồng.

Giá cao, người tiêu dùng hạn chế mua nên chủ lò mổ bắt cũng dè chừng hơn.

Một công nhân tại chuồng lợn ngồi chơi đuổi ruồi vì không bán được hàng.

Video: Cảnh mua bán tại chợ lợn Hà Nam những ngày giá lợn tăng cao

Ngọc Khánh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bao-ve-nguoi-tieu-dung/cho-dau-moi-vang-ve-thuong-lai-dem-lon-den-lai-mang-ve-ar550701.html