Chó đánh hơi của Đức phát hiện người nhiễm Covid-19 với độ chính xác 94%

Một phòng khám thú y ở Đức đã huấn luyện chó đánh hơi để phát hiện người nhiễm Covid-19 trong mẫu nước bọt với độ chính xác 94%.

Esther Schalke - bác sĩ thú y cho biết những con chó được tạo huấn luyện để đánh hơi mùi phát ra từ người nhiễm bệnh.

Filou - chú chó 3 tuổi và Joe Cocker - chú chó Cocker Spaniel 1 tuổi là hai trong số những chú chó đang được huấn luyện tại Đại học Thú y Hanover.

Holger Volk - trưởng phòng khám thú y cho biết: “Chúng tôi đã cho chó đánh hơi các mẫu từ bệnh nhân Covid-19 và có thể nhận định rằng chúng có thể đánh hơi với độ chính xác 94%.”

Ông nói thêm: “Vì vậy, chó thực sự có thể đánh hơi được những người bị mắc và không mắc Covid-19, cũng như những bệnh nhân Covid-19 không có triệu chứng và có triệu chứng.”

Ở Phần Lan, những con chó được huấn luyện để phát hiện Covid-19 bắt đầu đánh hơi các mẫu hành khách tại sân bay Helsinki-Vantaa của Phần Lan vào tháng 9/2020 trong một dự án thử nghiệm cùng.

Sân bay quốc tế Santiago của Chile cũng đang sử dụng chó để đánh hơi.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/cho-danh-hoi-cua-duc-phat-hien-nguoi-nhiem-covid-19-voi-do-chinh-xac-94-xlg1SXLGg.html