Chợ dân sinh, siêu thị nghiêm túc phòng, chống dịch

Ngày 7-8, ghi nhận của phóng viên tại một số chợ, siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội cho thấy, hàng hóa phong phú, đa dạng, sức mua ổn định như những ngày trước đó, giá các loại hàng hóa cũng không tăng so với trước khi dịch Covid-19 tái phát.

Người dân nghiêm túc đeo khẩu trang phòng, chống dịch khi mua hàng tại siêu thị.

Tại một số chợ như chợ tạm Trung Kính, Nam Trung Yên, chợ Nhà Xanh (quận Cầu Giấy), chợ Hà Đông (quận Hà Đông), chợ Thành Công (quận Ba Đình)…, các hoạt động kinh doanh đều diễn ra bình thường. Đáng chú ý, cả người bán và người mua đều tự giác bảo vệ bản thân, phòng, chống dịch bệnh bằng cách đeo khẩu trang và cố gắng giữ khoảng cách an toàn khi mua hàng.

Chị Trần Thị Hương Liên (trú tại ngách 12/15 phố Trung Hòa, quận Cầu Giấy) cho biết, cứ ra đường là cả gia đình chị, từ người lớn đến trẻ nhỏ đều đeo khẩu trang. Cũng theo chị Liên, mọi người đều có kinh nghiệm phòng, chống dịch từ đợt dịch trước nên khi nghe thông tin có ca nhiễm trong cộng đồng trở lại, gia đình chị đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Các biện pháp bảo đảm an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 cũng được thực hiện nghiêm túc tại các siêu thị, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện lợi. Anh Nguyễn Mạnh Hùng, nhân viên bảo vệ siêu thị Big C Thăng Long cho biết, siêu thị thực hiện nghiêm việc đo nhiệt độ và yêu cầu khách hàng sát khuẩn tay trước khi vào siêu thị, đồng thời liên tục phát loa nhắc khách hàng giữ khoảng cách an toàn khi mua sắm và tại các điểm thanh toán.

Theo báo cáo của đại diện siêu thị Co.opmart Hà Đông (quận Hà Đông) và siêu thị Big C Thăng Long (quận Cầu Giấy), các doanh nghiệp đã tái áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn hệ thống các cửa hàng trực thuộc như: Tăng lượng dự trữ hàng hóa; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp… như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào khu vực siêu thị, cửa hàng..; đồng thời, tăng cường việc giao hàng tại nhà nhằm tạo thuận lợi cho việc mua sắm của người dân.

Bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, từ khi dịch Covid-19 tái xuất hiện trong cộng đồng, UBND thành phố Hà Nội và ngành Công Thương đã chỉ đạo các địa phương và doanh nghiệp vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch, vừa tái khởi động việc chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa thiết yếu tương ứng với các kịch bản theo cấp độ của dịch bệnh để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Thanh Hiền

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/975150/cho-dan-sinh-sieu-thi-nghiem-tuc-phong-chong-dich