Chó dại cắn tử vong

NGHỆ AN - Trước Tết Nguyên đán, anh Hoàng Văn T. (1975, trú tại xã Công Thành, H. Yên Thành, Nghệ An), là giáo viên Thể dục Trường THCS xã Công Thành bị một con chó thả rông cắn. Do chủ quan nghĩ rằng mùa đông chó ít mắc bệnh nên anh T. không đi tiêm phòng vắc-xin. Gần đây, anh T. có nhiều biểu hiện bất thường, được người thân đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Do bệnh tình quá nặng, anh T. được chuyển ra Hà Nội tiếp tục điều trị nhưng đã tử vong. Ngày 3-3, gia đình và chính quyền địa phương tổ chức lễ mai táng cho nạn nhân.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_221224_cho-dai-can-tu-vong.aspx