Chó cưng của ông Biden phải rời Nhà Trắng vì 'cắn nhân viên an ninh'

Hai chú chó chăn cừu Đức của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phải rời Nhà Trắng để trở về tư gia của ông Biden ở Delaware sau khi có hành vi hung hăng.

Ông Biden và 2 chú chó cưng trong phòng Bầu dục. Ảnh: Nhà Trắng

Ông Biden và 2 chú chó cưng trong phòng Bầu dục. Ảnh: Nhà Trắng

Thông tin trên được 2 nguồn thạo tin tiết lộ với CNN.

Theo đó, chú chó Major bị cho là đã “có hành vi cắn” một nhân viên an ninh Nhà Trắng. Tình trạng sức khỏe của nạn nhân chưa được tiết lộ.

Tuy nhiên, sự cố được cho là nghiêm trọng đến mức 2 chú chó sau đó đã bị chuyển về tư gia của ông Biden.

Nhà Trắng hiện chưa lên tiếng về thông tin này.

Ông Biden và chú chó Major. Ảnh: NBC News

Major từng được ông Biden nhận nuôi vào tháng 11/2018 từ một trạm cứu hộ động vật ở Delaware.

Major (3 tuổi) được mô tả là thường xuyên có hành vi kích động, bao gồm nhảy, sủa và “lao vào” nhân viên an ninh.

Trong khi đó, chú chó Champ (13 tuổi) lại khá chậm chạp vì đã lớn tuổi.

Hồi tháng 11/2020, ông Biden từng bị rạn xương chân vì bị ngã khi chơi đùa với Major.

Champ khá chậm chạp vì đã già. Ảnh: Getty

Champ và Major được chuyển đến Nhà Trắng hồi tháng Một, chưa đầy một tuần sau lễ nhậm chức của ông Biden.

Tháng trước, trong một chương trình truyền hình, Đệ nhất Phu nhân Jill Biden cho biết bà cảm thấy lo lắng khi phải đưa 2 chú chó cưng đến Nhà Trắng.

“Chúng tôi có một con chó còn nhỏ tuổi, và một con chó đã già. Chúng phải đi thang máy trong khi không quen với điều đó. Chúng phải chạy trên bãi cỏ trong khi được nhiều người theo dõi.”

Bà Jill Biden cũng cho biết nơi duy nhất mà 2 chú chó không được giẫm lên là bàn ghế. Tuy nhiên, bà cũng thừa nhận từng bắt gặp Major đứng trên ghế sofa. “Chúng chạy khắp nơi”, bà Biden nói.

Minh Hạnh

Theo CNN

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/cho-cung-cua-ong-biden-phai-roi-nha-trang-vi-can-nhan-vien-an-ninh-1804158.tpo