Chó cũng có ngày lễ kỷ niệm

Lễ hội Hindu Tihar kéo dài 5 ngày của Nepal bắt đầu trong tuần này và ngày thứ hai của lễ hội được gọi là Kukur Tihar hay 'ngày của những con chó'.

Lễ hội Hindu Tihar kéo dài 5 ngày của Nepal bắt đầu trong tuần này và ngày thứ hai của lễ hội được gọi là Kukur Tihar hay "ngày của những con chó". Trong ngày lễ này, chó được làm dấu Tika - một dấu màu đỏ - trên trán. Chúng cũng được tặng vòng hoa và cho ăn ngon. Người Hindu cho rằng, chó là sứ giả của Yamaraj - thần chết - và bằng cách sống hòa bình với nó, họ sẽ có thể xoa dịu Yamaraj. Trong suốt lễ hội, người dân Nepal dọn dẹp nhà cửa và sân vườn, thắp đèn và cầu nguyện Laxmi - Nữ thần của sự giàu có - đến thăm nhà và ban phước cho họ.

B.N (Theo BBC)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/126_197901_cho-cung-co-ngay-le-ky-niem.aspx