Chờ 'cú hích' từ thành phố mới Thủ Đức

Đến ngày 4/10, dù còn một bộ phận người dân, cử tri có ý kiến khác, tuy nhiên kết quả lấy ý kiến cho thấy đại đa số công dân thuộc 3 quận (2, 9, Thủ Đức, là các quận sáp nhập) đã tán thành Đề án thành lập thành phố (TP) Thủ Đức và việc đặt tên cho đơn vị hành chính mới.

Cử tri phường Linh Tây, Q.Thủ Đức bỏ phiếu cho ý kiến về Đề án thành lập TP Thủ Đức. Ảnh: Hồng Phúc.

Cử tri phường Linh Tây, Q.Thủ Đức bỏ phiếu cho ý kiến về Đề án thành lập TP Thủ Đức. Ảnh: Hồng Phúc.

Đại đa số cử tri tán thành sáp nhập 3 quận

Kết quả bỏ phiếu được công bố ngày 4/10, đã có quá bán ý kiến cử tri của 3 quận thuộc diện đề án đồng ý sáp nhập để thành lập TP Thủ Đức.

Cụ thể, về đồng ý sáp nhập để thành lập đơn vị hành chính mới (tương đương cấp huyện mới), quận Thủ Đức có gần 197.000 cử tri tham gia ý kiến, với 97,89 % phiếu đồng ý, 0,78% không đồng ý. Quận 9 có hơn 142.000 người có ý kiến, trong đó có 97,28% đồng ý, 2,29% không đồng ý và còn lại là ý kiến khác. Quận 2 có hơn 72.500 người đi bỏ phiếu và 82% trong số này đồng ý; 15% không đồng ý và còn lại là ý kiến khác.

Về lấy tên đơn vi hành chính mới là TP Thủ Đức có đại đa số ý kiến thuộc 3 quận tán thành, trong đó quận Thủ Đức có 97,51 % cử tri bỏ phiếu đồng ý, chỉ có 1,15% cử tri không đồng ý và còn lại là ý kiến khác. Tương tự, quận 9 cũng có đến 96,08% cử tri đồng ý, 3,19% không đồng ý và có 586 có ý kiến khác. Quận 2 có tỷ lệ quá bán (trên 50%) là 76,85% số cử tri đồng ý và hơn 20% không đồng ý, còn lại là ý kiến khác.

Trước đó, theo ông Trần Văn Bảy, Chủ tịch UBND Quận 9 thông tin kết quả tổng hợp sớm về kết quả bỏ phiếu lấy ý kiến người dân về Đề án thành lập TP Thủ Đức và việc đặt tên cho đơn vị hành chính mới. Kết quả lấy ý kiến cử tri của quận này sẽ được thông qua HĐND các cấp ở địa phương trước khi trình UBND TP HCM vào ngày 10/10 tới.

Như đã thông tin, từ ngày 3/10 TP HCM tổ chức đồng loại cho người dân 3 quận (2, 9, Thủ Đức) tham gia bỏ phiếu đóng góp ý kiến cho Đề án thành lập TP Thủ Đức và đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã tại thành phố.

Chính quyền thành phố chờ “cú hích” mới

Ngoài lấy ý kiến cử tri, người dân thuộc 3 quận sáp nhập, các tổ ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH TP HCM cũng tích cực lấy ý kiến và ghi nhận các góp ý, tham vấn từ người dân thành phố Đề án TP Thủ Đức.

Tại buổi tiếp xúc của Tổ ĐBQH - Đơn vị số 1 với cử tri của 3 quận (1, 3, 4) mới đây, ý kiến cử tri nêu ý kiến về chủ trương thành lập TP Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập 03 quận (2,9, Thủ Đức) hiện hữu. Trong đó, đã nêu lên một số sai phạm điển hình về xây dựng, nhà đất và cả sai phạm về cán bộ quản lý; sai phạm tại Khu công nghệ cao Q.9; Khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 và nhiều dự án kéo dài trên dưới 20 năm, gây nhiều bức xúc trong dư luận, nhân dân.

Cử tri băn khoăn về việc nhiều vấn đề ở cả ba quận phía Đông còn đang tồn tại, chưa khắc phục xong, cũng chưa xử lý xong hậu quả trong đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân. Về việc này, ông Lâm Đình Thắng, Bí thư Quận ủy Q.9 bày tỏ, khi lấy ý kiến về Đề án TP Thủ Đức thì đông đảo bà con cử tri phát biểu đồng tình, ủng hộ việc thành lập TP Thủ Đức trực thuộc TP HCM. Đây là một chủ trương lớn, liên quan đến nhiều vấn đề phát triển kinh tế - xã hội dài hạn đối với thành phố.

Ngoài ra, ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM cũng khẳng định, chủ trương đề án thành lập TP Thủ Đức được lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm. Ông Quang cho rằng: “Nếu không đổi mới để phát triển thì TP HCM sẽ tụt hậu.”

Về ý kiến của cử tri về các tồn đọng, bất cập ở 3 quận chuẩn bị sáp nhập để thành lập TP Thủ Đức, ông Trần Lưu Quang khẳng định thành phố sẽ tiếp tục tập trung xử lý.

Theo chỉ đạo của UBND TP HCM, ngày 7/10 là hạn chót chính quyền 3 quận trên tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo kết quả bỏ phiếu lấy ý kiến người dân, cử tri thuộc 3 quận về Đề án thành lập TP Thủ Đức và việc đặt tên cho đơn vị hành chính mới về UBND TP để tiếp tục xem xét, chỉ đạo.

Thành Luân

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cho-cu-hich-tu-thanh-pho-moi-thu-duc-509356.html