Cho con một tuổi ăn chay dẫn đến suy dinh dưỡng, bố mẹ phải hầu tòa

Với chế độ ăn cha hà khắc của bố mẹ, bé gái hơn một tuổi bị còi xương, suy dinh dưỡng nghiêm trọng chỉ nặng có 4,5 kg.

Theo Metro, cặp vợ chồng ở thành phố Sydney, Australia đã bắt con gái gần một tuổi ăn chay khiến bé suy dinh dưỡng, còi xương phải nhập viện điều trị.

Tại đây, bác sĩ cho biết chế độ ăn chay đã khiến bé gái chỉ nặng 4,5 kg, bị thiếu hụt các chất dinh dưỡng, bao gồm canxi, phốt pho, vitamin B12, vitamin A, sắt và kẽm. Mức độ vitamin D - loại vitamin có thể gây ra bệnh còi xương nếu như quá thấp đến mức "không thể phát hiện được".

Các nhân viên y tế ở bệnh viện cũng phát hiện người mẹ chỉ cho con gái nhỏ ăn đậu nành mỗi ngày.

Bé gái bị suy sinh dưỡng nghiêm trọng vì bố mẹ bắt ăn chay.

Cặp vợ chồng này sau đó đã thừa nhận sự việc. Người mẹ 32 tuổi cho biết, cả gia đình cô ăn chay nên con gái nhỏ cũng không phải ngoại lệ. Theo đó, bé gái chỉ được ba mẹ cho ăn: Yến mạch trộn sữa gạo, chuối, bánh mỳ, khoai tây…

Cảnh sát vào cuộc điều tra và mới đây, cặp vợ chồng trên đã phải hầu tòa.

Hiện dưới sự chăm sóc của nhân viên y tế, bé đã nặng gần 6 kg và có thể bò, tự đứng. Các bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi tình hình phát triển của bé. Cặp vợ chồng sẽ phải tiếp tục hầu tòa vào ngày 16/1 tới.

Việt Kha

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/cho-con-mot-tuoi-an-chay-dan-den-suy-dinh-duong-bo-me-phai-hau-toa-c10a306396.html