Cho con bú giảm rủi ro tiểu đường ở mẹ

Người ta thường nói việc cho con bú đặc biệt tốt cho trẻ em, nhưng nghiên cứu mới cho thấy nó mang lại lợi ích lâu dài cho người mẹ, đó là ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2.

Shutterstock

Theo Hãng tin UPI, các chuyên gia thuộc tổ chức Kaiser Permanente (Mỹ) đã bắt đầu cuộc nghiên cứu cách đây 30 năm với hơn 1.200 phụ nữ từ 18 - 30 tuổi. Những người này được xét nghiệm bệnh tiểu đường mỗi 5 năm một lần. Tất cả đều có ít nhất 1 lần sinh con thành công.

Các chuyên gia đã điều chỉnh dữ liệu nhằm xem xét những tác nhân khác có thể chi phối rủi ro mắc bệnh tiểu đường loại 2, bao gồm thu nhập, học vấn, trọng lượng, chất lượng chế độ ăn, hoạt động thể chất, việc sử dụng thuốc và những tình trạng sức khỏe khác. Vào lúc kết thúc nghiên cứu, 182 người trong số trên đã mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Kết quả cho thấy những phụ nữ cho con bú trong 6 - 12 tháng có rủi ro bị tiểu đường loại 2 thấp hơn 48% so với những người chưa bao giờ cho con bú.

Quyên Quân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/cho-con-bu-giam-rui-ro-tieu-duong-o-me-925706.html