Chợ 'cóc' tràn lan, vi phạm giãn cách xã hội phổ biến

Sáng 29-4, tình trạng vi phạm Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 28-4-2020 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới chủ yếu tập trung tại chợ dân sinh, quán trà đá, cà phê, quán ăn và chợ 'cóc'.

Ngoại thành còn chưa nghiêm

Sáng nay, nhiều cửa hàng kinh doanh không thiết yếu vẫn tiếp tục đóng cửa. Đa số người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng tại khu vực ngoại thành Hà Nội. Tuy vậy, xuất hiện tình trạng hàng quán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; việc thực hiện giãn cách xã hội, đặc biệt tại một số nơi công cộng, cửa hàng ăn, uống chưa nghiêm…

Chủ quán phở Hoàng Hải (ở thôn Vôi Đá, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ) Trần Văn Nhị cho biết, lượng khách vài ngày nay còn khá vắng. Khi vào quán, khách được đề nghị đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn và giữ khoảng cách.

Quán phở Hoàng Hải vắng khách trong sáng 29-4.

Trung tá Nguyễn Khắc Minh, Trưởng Công an xã Trần Phú thông tin, Công an xã liên tục tuần tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để bán hàng; bố trí nước rửa tay, bình sát khuẩn cho thực khách... Các hàng quán trên địa bàn xã Trần Phú cơ bản thực hiện đúng quy định.

Tại địa bàn huyện Sóc Sơn, hầu hết trên các tuyến đường trục chính, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông đúc. Tại khu vực thị trấn Sóc Sơn, nhiều hàng quán không thiết yếu mở cửa trước 9h, vi phạm Chỉ thị 07-CT/UBND của UBND thành phố. Đặc biệt, ven tuyến quốc lộ 3 - đoạn qua địa phận thị trấn Sóc Sơn và xã Tiên Dược, nhiều quán trà vỉa hè vi phạm trật tự đô thị, đồng thời có đông khách ngồi nhưng không tuân thủ giãn cách xã hội, không đeo khẩu trang.

Hàng quán vẫn mở trên vỉa hè đoạn qua xã Tiên Dược (huyện Sóc Sơn).

Nhiều cửa hàng ăn uống bán cháo vịt, vịt nướng, các cửa hàng cà phê, giải khát tại thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa) cũng chưa thực hiện giãn cách tối thiểu 2m giữa người với người hoặc giữ khoảng cách tối thiểu 1m và có tấm chắn giữa các vị trí ngồi.

Trên trục đường Cao Lỗ thuộc địa bàn thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh) vào 10h hôm nay, phóng viên ghi nhận tình trạng lấn chiếm vỉa hè xảy ra ở một số nơi. Đơn cử, chủ các cửa hàng xe điện - xe đạp Hường Điệp, Long Quý ngang nhiên bày xe kín vỉa hè, không còn lối đi cho người đi bộ.

Các vi phạm tương tự xuất phát từ tâm lý chủ quan của người dân cũng được ghi nhận tại hai huyện Hoài Đức và Thạch Thất. Việc tổ chức bàn ghế với khoảng cách tối thiểu gần như không được các chủ hàng quán quan tâm thực hiện. Các quán trà đá vỉa hè, các điểm dừng chờ xe khách hoạt động trở lại, tình trạng tụ tập đông người tại địa bàn hai huyện diễn ra thường xuyên.

Quán trà đá trước một cửa hàng điện máy tại ngã tư quốc lộ 32 giao tỉnh lộ 422, Trạm Trôi
(huyện Hoài Đức).

Tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh (huyện Mê Linh) vẫn thường xuyên duy trì 66 tổ kiểm soát nhân dân và 123 chốt cách ly bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội. Đến thời điểm này, toàn huyện xử phạt 605 trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch với số tiền 121 triệu đồng.

Vi phạm trong nội thành phổ biến

Tại quận Cầu Giấy, ngay từ sáng sớm, quán trà đá tại số 5 Lạc Long Quân, nhà A15 và C1 đã tập trung đông người ngồi không đeo khẩu trang. Gần đình Hạ Yên Quyết, trong quán cà phê ngay cổng làng, có nhiều thanh niên không đeo khẩu trang và không tuân thủ giãn cách xã hội. Quán trà đá 80 Trần Quốc Vượng và nhiều cửa hàng bán cà phê tại ngõ 76 Duy Tân đông hơn thường nhật trong khi các biện pháp giãn cách không được thực thi.

Quán trà đá trên phố Trần Quốc Vượng khách không đeo khẩu trang và tập trung đông người.

Tại quận Đống Đa, một số địa điểm từng được Báo Hànôịmới phản ánh vi phạm như quán phở tại hồ Ba Mẫu (phường Phương Liên) bày bàn ăn tại khu vực đường dạo ven hồ, nay đã đối phó bằng cách lấn chiếm vỉa hè đối diện. Quán vẫn đông khách và chưa thực hiện giãn cách xã hội.

Tại ngõ Thái Thịnh 1 (phường Thịnh Quang), tình trạng họp chợ lấn chiếm lối đi vẫn nhức nhối. Một số người dân vẫn không đeo khẩu trang và ngồi uống trà đá trong ngõ. Đối diện đó, quán phở góc E2 Thái Thịnh (phường Trung Liệt) tập trung đông người, chưa tuân thủ giãn cách xã hội. Ngõ 1194 đường Láng (phường Láng Thượng), mặc dù tổ dân phố tuyên truyền lưu động phòng, chống dịch Covid-19 qua hệ thống loa nhưng người dân vẫn họp chợ, một số người không đeo khẩu trang.

Đáng chú ý, quán phở Thìn trên phố Đặng Văn Ngữ đã chấp hành giãn cách xã hội, hàng quán không bày ra sân chung.

Tại quận Long Biên, 4 trung tâm thương mại lớn trên địa bàn như: Aeon Mall Long Biên, Savico Megamall, MIPEC, Vincom Long Biên đều triển khai các biện pháp cụ thể như: Kẻ vạch hướng dẫn khách giữ khoảng cách an toàn, lắp vách chắn giữa nhân viên thu ngân và khách hàng... Khách hàng trước khi vào mua sắm đều được đo thân nhiệt, được yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn. Tại Aeon Mall Long Biên, khách vào mua sắm còn được hướng dẫn đi theo hai lối tách biệt. Tuy nhiên, ngay trong khuôn viên của Aeon Mall, vẫn xảy ra tình trạng quá đông người vây quanh một trạm giao nhận hàng hóa vào kho.

Tụ tập đông người tại khu vực giao nhận hàng của Aeon Mall Long Biên.

Trong khi đó, tại nhiều chợ dân sinh trên địa bàn quận Long Biên như: Kim Quan, Diêm Gỗ, Quán Tình, Phúc Lợi, nhiều người bán hàng và người dân đi mua sắm không đeo khẩu trang. Ban quản lý các chợ cũng chưa có các biện pháp cụ thể nào nhằm giúp người dân giữ khoảng cách an toàn. Từ ngày 27-3, UBND quận Long Biên đã có công văn yêu cầu tăng cường phòng, chống dịch tại các chợ và trung tâm thương mại, trong đó khuyến khích tổ chức giao thông một chiều. Nhưng đến nay, những chợ dân sinh nêu trên chưa thực hiện việc này.

Tại quận Bắc Từ Liêm, chợ “cóc” ở gầm cầu đường sắt Thăng Long, đoạn qua đường Tân Xuân thường hoạt động từ sáng đến 2h chiều, hàng hóa tràn xuống lòng đường, lượng người mua đông nhưng không ai giữ khoảng cách an toàn theo quy định. Mặc dù Báo Hànôịmới đã phản ánh vài ngày trước, nhưng tình trạng quán trà đá hoạt động ngay trên vỉa hè đường Phạm Văn Đồng vẫn diễn ra, nhiều người thản nhiên bỏ khẩu trang ngồi uống trà. Dọc đường Đức Diễn, nhiều xe đẩy bán dạo lợi dụng khoảng trống của lòng đường để bán hàng cho khách.

Chợ "cóc" tại đường Đồng Me, phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm).

Tại quận Nam Từ Liêm, dọc Đại lộ Thăng Long, lối rẽ hướng đi đường Lê Quang Đạo, rất nhiều xe đẩy bán bánh mỳ, hàng rong bán đồ chơi bày la liệt trên vỉa hè. Ghi nhận tại đường Đồng Me, phường Mễ Trì, nhiều hàng rong, xe đẩy bán hoa quả biến nơi đây thành một chợ “cóc”.

Tuy chỉ là chợ tự phát trong khu dân cư nhưng tại ngõ 475, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân), chợ hoạt động rất sôi nổi. Cũng tại địa bàn quận Thanh Xuân, cửa hàng vịt quay số 2 Nguyễn Xiển, hàng bánh mỳ, bánh bao số 48 Nguyễn Xiển... đã tận dụng vỉa hè làm nơi để xe, bày đồ đạc lấn chiếm vỉa hè.

Chợ tự phát trong khu dân cư ngõ 475, đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) hoạt động nhưng không bảo đảm khoảng cách an toàn.

Như vậy, trong ngày thứ bảy thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội và cũng là ngày đầu tiên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo Chỉ thị số 07/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội, tại hầu hết các quận, huyện, vi phạm diễn ra phổ biến. Để chấn chỉnh ý thức thực hiện của người dân, rất cần chính quyền các địa phương tiếp tục vào cuộc để tuyên truyền, nhắc nhở và xử phạt nghiêm khắc.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/966040/cho-coc-tran-lan-vi-pham-gian-cach-xa-hoi-pho-bien