Chợ cổ trăm năm tuổi sắp trở lại với diện mạo mới

Chợ Bình Tây, quận 6, TPHCM đã có diện mạo khang trang, sạch đẹp, bắt mắt sau 2 năm tạm ngưng hoạt động để sửa chữa.

Chợ Bình Tây là ngôi chợ cổ xưa, được xây dựng vào năm 1928 do 1 người Hoa gốc Triều Châu tên Quách Đàm bỏ tiền xây dựng. Chợ được thiết kế theo lối kiến trúc Trung Hoa, theo hình bát quái, gồm 12 cổng (cả phụ và chính). Bên trong chợ rộng rãi với hơn 1.000 sạp hàng buôn bán các loại hàng hóa.

Cuối năm 2016, chợ Bình Tây đóng cửa để sửa chữa và nâng cấp toàn diện. Đến tháng 12/2017, chợ Bình Tây bắt đầu triển khai thi công sửa chữa. Kinh phí đầu tư cho công trình khoảng 104 tỷ đồng, từ ngân sách ngoài Nhà nước- nguồn thu trước tiên sử dụng điểm kinh doanh của các hộ tiểu thương trong nhà lồng chợ trong 10 năm.

Các hạng mục cải tạo, sửa chữa tại chợ gồm: thay mới toàn bộ hệ thống rui và lợp lại ngói theo mẫu cũ; sơn lại toàn bộ tường, cột, trần; cải tạo cầu thang, lan can; nâng nền và lát gạch sàn tầng trệt, tầng lầu, cải tạo văn phòng bảo vệ và cải tạp hệ thống cửa chính. Các hạng mục xây dựng mới gồm khu vệ sinh công cộng và nhà đặt máy phát điện dự phòng.

Sau gần 2 năm đóng cửa và sửa chữa trong hơn 10 tháng, công trình nâng cấp, sửa chữa toàn diện chợ Bình Tây đã hoàn thiện hơn 98% khối lượng công việc. Toàn bộ mái ngói khoảng 11.000m2 được lợp mới hoàn toàn. Các bức tường, cột, trần đều được sơn sửa mới. Ngoài ra, hệ thống PCCC, camera an ninh được thay mới toàn bộ để đảm bảo an toàn khi tiểu thương trở lại buôn bán.

Chợ Bình Tây (còn được gọi là chợ Lớn, chợ Lớn mới) với lối kiến trúc cổ, mang đậm phong cách Á Đông. Hàng năm đón trên 120.000 lượt khách du lịch người nước ngoài đến tham quan, mua sắm phần nào đã nói lên sức cuốn hút của công trình độc đáo này với công chúng.

Tháng 11/2015, Hội đồng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa – danh lam thắng cảnh TPHCM đã thông qua, trình UBND TPHCM ra quyết định công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật cấp TP cho chợ Bình Tây.

Chợ Bình Tây được xây dựng từ năm 1928 do 1 người Hoa gốc Triều Châu tên Quách Đàm xây dựng.

Sau 2 năm tạm dừng hoạt động và 10 tháng sửa chữa, chợ đã có diện mạo mới hiện đại và khang trang hơn.

Toàn bộ ngôi chợ cổ được sơn sửa lại.

11.000m2 ngói được thay mới toàn bộ, dựa theo mẫu ngói cũ từng sử dụng.

Hệ thống cầu thang cũng được làm mới toàn bộ.

Nâng nền và lát gạch sàn tầng trệt, tầng lầu.

Hệ thống camera an ninh được lắp đặt tất cả khu vực bên trong chợ.

Chợ được phủ sơn màu vàng để giữ được nét cổ xưa.

Hệ thống PCCC được thay mới toàn bộ.

Hệ thống báo cháy và đường ống dẫn nước chữa cháy lắp trên trần nhà ở các sạp hàng.

Trần nhà được cải tạo, sửa sang lại vừa chắc chắn và đủ ánh sáng.

Hơn 1.000 sạp hàng được sửa mới, đầy đủ hệ thống điện và thông gió.

Công trình sửa chữa và cải tạo chợ Bình Tây đã hoàn thiện 98%.

Bên trong khuôn viên chợ được trồng thêm cỏ và cây xanh ở khu tiểu cảnh để khách và tiểu thương nghỉ ngơi.

Chợ Bình Tây trong diện mạo mới.

Công nhân hoàn thiện công đoạn sơn sửa cuối cùng trước khi chợ được bàn giao và đi vào hoạt động.

Theo Nguyễn Quang/Dantri.com.vn

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/cho-co-tram-nam-tuoi-sap-tro-lai-voi-dien-mao-moi.html