Cho cô gái đi nhờ xe rồi đòi quan hệ

Khi đi đến khu vực đường vắng gần hồ Vinh Tân thì Hữu dừng xe máy lại rồi lấy một con dao kề vào cổ chị H. đòi quan hệ tình dục.

Đối tượng là Trần Văn Hữu (40 tuổi, trú xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Trước đó, theo trình báo của chị Đ.T.H. (23 tuổi, quê Hà Tĩnh), vào khoảng 9h sáng 29/7, khi chị đang đứng đón xe ôm ở khu vực Cung Lễ Hội (TP Vinh) thì Hữu chạy xe máy đến ngỏ ý cho đi nhờ xe. Hữu giới thiệu là “cán bộ ngân hàng” và sẽ đi qua khu vực chị H. cần đến, nên “tiện đường cho hai người”.

Chị H. tin tưởng nên đi nhờ xe Hữu. Tuy nhiên, khi đi đến khu vực đường vắng gần hồ Vinh Tân (TP Vinh) thì Hữu dừng xe máy lại rồi lấy trong cốp xe ra một con dao phay nhọn kề vào cổ đe dọa yêu cầu chị H. cho quan hệ tình dục.

Trần Văn Hữu và hung khi gây án. Ảnh: Zing.vn

Chị H. không đồng ý và chống cự quyết liệt thì Hữu quay sang lấy một chiếc lắc vàng ở tay cùng 1,4 triệu đồng trong ví. Gây án xong, đối tượng lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chị H. không nhớ biển số xe máy của người đàn ông này và không nhớ rõ khuôn mặt, sau đó chị H. có làm đơn trình báo lên cơ quan công an sở tại.

Đến 2h sáng 31/7, khi Hữu đang lẩn trốn trên địa bàn xã Thanh Phong (huyện Thanh Chương) thì bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Hữu khai nhận sau khi cướp được lắc vàng đã mang về huyện Thanh Chương bán cho một tiệm vàng được 7 triệu đồng.

Hữu đã có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không có nghề nghiệp ổn định.

Hiện sự việc đang tiếp tục được xác minh, làm rõ.

Thùy Dung

(

Tổng hợp

)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/cho-co-gai-di-nho-xe-roi-doi-quan-he-3363078/