Chợ cháy tan hoang, tiểu thương phá tường 'giải cứu' hàng hóa

Xót của, một số tiểu thương đã đập tường chợ để chuyển những món đồ may mắn không bị lửa làm hư hỏng ra ngoài.

Một vụ cháy lớn bất ngờ bùng phát lúc 14h ngày 31/3, tại khu vực chợ Quang (phường Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Ảnh: Facebook

Nhiều người dân phát hiện lửa khói bốc lên tại kiot trong chợ đã nhanh chóng hô hoán nhau tìm cách dập lửa và tháo chạy ra ngoài đồng thời báo lực lượng chức năng.

Lực lượng PCCC huy động gần 10 xe cứu hỏa tới hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng, khói bốc cao hàng chục mét. Ảnh: Thanh Hà

Được biết khu vực chợ Quang có hàng chục kiot nhỏ bày bán nhiều mặt hàng thực phẩm, đồ gia dụng, hoa quả,... Ảnh: Thanh Hà

Bên trong chợ cháy đen, nghi ngút khói. Tại hiện trường, nhiều bức tường gạch của chợ đã đổ sụp, khu vực trung tâm chợ gồm 2 tầng sàn cũng bị lửa làm hư hỏng và sập xuống. Ảnh: Thanh Hà

Hiện, ngọn lửa đã tạm thời được khống chế. Ảnh: Thanh Hà

Người dân địa phương và tiểu thương tập trung theo dõi công tác chữa cháy. Ảnh: Thanh Hà

Đoạn đường qua chợ Quang bị phong tỏa. Ảnh: Thanh Hà

Theo lời kể của một số nhân chứng, ngọn lửa bùng cháy từ tầng 2 của chợ - nơi bán quần áo, vải vóc. “Lúc đầu ngọn lửa rất bé, sau đó mới bùng lên. Nhiều người cố dập bằng bình cứu hỏa mini nhưng không được nên buộc phải tháo chạy” - một tiểu thương cho hay. Ảnh: Thanh Hà

Theo các tiểu thương, thời điểm xảy ra cháy chỉ có vài người ngủ trưa tại chợ. Họ hô hoán tháo chạy và báo với bảo vệ. Ảnh: Thanh Hà

Xót của, một số tiểu thương đã đập tường chợ để chuyển những món đồ may mắn không bị lửa làm hư hỏng ra ngoài. Ảnh: Thanh Hà

Ảnh: Thanh Hà

Ảnh: Thanh Hà

Chị Vũ Thị Thúy - một tiểu thương cho hay, gia đình chị đã đập tường và đưa đồ đạc ra ngoài ngay sau khi phát hiện cháy. Tuy nhiên, trong chợ vẫn còn chiếc xe máy và một vài đồ đạc. Ảnh: Thanh Hà

Ảnh: Thanh Hà

Tường tôn bao quanh chợ ám khói đen kịt. Ảnh: Thanh Hà

Ảnh: Thanh Hà

Các gian hàng cháy tan hoang. Ảnh: Thanh Hà

Nhiều bảng hiệu, mái che đổ sụp. Ảnh: Thanh Hà

Ảnh: Thanh Hà

Ảnh: Thanh Hà

Ảnh: Thanh Hà

Hàng hóa ngổn ngang. Ảnh: Thanh Hà

Thanh Hà

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/cho-chay-tan-hoang-tieu-thuong-pha-tuong-giai-cuu-hang-hoa-1256460.tpo