Chở cây xoài rừng trăm tuổi… thong dong trên phố, bị bắt giữ

Ngày 13.3, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh cho hay, Chi cục vừa lập biên bản vi phạm hành chính về quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản đối với ông Huỳnh Hạnh Phúc (sinh 1984, ngụ ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên) về hành vi mua bán lâm sản trái quy định của pháp luật nhà nước.

 Cây xoài rừng 100 tuổi đang chở trên đường bị Chi cục Kiểm lâm bắt giữ. Ảnh: L.Đ.H

Cây xoài rừng 100 tuổi đang chở trên đường bị Chi cục Kiểm lâm bắt giữ. Ảnh: L.Đ.H

Vào ngày 11.3, tại khu vực xã Hòa Hiệp, không ít người dân địa phương đã chứng kiến một chiếc xe đầu kéo (biển kiểm soát 84C-06254) đang thong dong chạy từ Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát vào thành phố Tây Ninh. Chiếc xe trên “cõng” theo một cây xoài cổ thụ “khủng”, độ 100 năm tuổi… Cây xoài còn nguyên gốc rễ, thân, cành được cắt gọn…

Nghi ngờ cây được bứng từ rừng, Đội kiểm lâm cơ động và phòng chống cháy rừng (Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh) đã cho kiểm tra xe đầu kéo… Kiểm tra hồ sơ, tài xế không chứng minh được hồ sơ, giấy tờ hợp pháp khi vận chuyển cây trên đường. Đội kiểm lâm đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, tang vật để xác minh nguồn gốc cây xoài rừng “khủng” trên.

Theo ông Huỳnh Hạnh Phúc (người nhận là chủ sở hữu cây xoài), thì cây xoài trên do ông mua của một hộ dân ở tỉnh Kongpong Chàm (Campuchia). Ông Phúc dự định vận chuyển cây xoài bán ở miền Tây để dùng làm cây kiểng. Tuy nhiên, do chưa thỏa thuận được giá cả với một chủ cây kiểng ở miền Tây, cây bán chưa được, ông Phúc định đưa về trồng tại vườn nhà thì bị tạm giữ cây.

Trong khi đó, theo lái xe đầu kéo Quách Hoàng Nghĩa (sinh 1989, thường trú huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng): “Tôi đậu xe ở trong nội thành thành phố Tây Ninh, thì có một người điện thoại yêu cầu đến khu vực xã Hòa Hiệp để chở cây xoài trăm tuổi về Bến Tre bán cho khách. Tiền công vận chuyển cây là 15 triệu đồng. Tôi đồng ý giá đó và lái xe đi chở cây. Trong khi đang chở cây đến khu vực thành phố Tây Ninh, thì bị bắt giữ”.

Trong khi đó, theo cán bộ kiểm lâm tỉnh Tây Ninh, việc vận chuyển cây rừng nói trên không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ hợp pháp… là vi phạm quy định chung. Do đó, việc tạm giữ tang vật là cần thiết, nhằm phục vụ cho công tác điều tra, xác minh của cơ quan chức năng.

Hiện tang vật được di lý về trụ sở Chi cục Kiểm lâm tỉnh để lập biên bản tạm giữ, gồm: 1 xe đầu kéo hiệu Intenational, biển số 84C-06254; 1 chiếc rơ-mooc CTMC, biển số 84R-000.91; các giấy tờ liên quan đến chiếc xe và 1 cây xoài rừng (khoảng trên 100 năm tuổi, được bứng gốc), có đường kính 116 cm, dài 8 mét, tổng khối lượng của cây là 8,450 m3.

HOÀNG HƯNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/cho-cay-xoai-rung-tram-tuoi-thong-dong-tren-pho-bi-bat-giu-662184.ldo