Chó cắn người, chủ phải chịu trách nhiệm

Mâu thuẫn lối đi chung, hai gia đình tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội xô xát. Chó dữ của một trong hai gia đình cũng tham gia ẩu đả.

Anh Nguyễn Công H, 37 tuổi, trú tại tổ 9 Mậu Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông gửi đơn đến báo Tiền Phong phản ánh, khoảng 21h ngày 20/5, các thành viên trong gia đình gồm: Bố là ông Nguyễn Công H (62 tuổi) và mẹ là bà Lê Thị X (61 tuổi), cùng một phụ nữ trung niên, hai cháu nhỏ (14 và 7 tuổi) đang ở nhà thì bị ông Nguyễn Công L (hàng xóm) chửi bới.

Sau đó, hai bên xảy ra ẩu đả, ông L dùng gạch tấn công; chó của gia đình ông L cũng lao vào cắn người nhà ông H. Theo đơn, dù gia đình ông H chạy vào nhà, khóa cửa, nhưng ông L vẫn chửi bới, đe dọa. Việc xô xát chỉ dừng lại khi cảnh sát 113 và Công an phường Kiến Hưng có mặt. Hậu quả, bố anh H bị thương ở đầu, phải khâu nhiều mũi; các thành viên khác trong gia đình bị chó cắn vào tay, chân.

Vợ ông H bị thương vùng mặt

Vợ ông H bị thương vùng mặt

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Hoàng Văn Sơn, Trưởng Công an phường Kiến Hưng, xác nhận sự việc xô xát giữa hai gia đình ông H và ông L. Nguyên nhân do tranh chấp lối đi chung. Công an phường Kiến Hưng đã gửi hồ sơ lên cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông. Trung tá Trịnh Trọng Hinh, Đội trưởng Đội tổng hợp, Công an quận Hà Đông, cho hay đã nhận được thông tin, tuy nhiên, chưa thể phát ngôn do vụ việc đang được điều tra. Được biết, công an đã lấy lời khai các bên, gia đình ông H cũng yêu cầu giám định thương tật.

Luật sư Nguyễn Văn Nguyên, GĐ Cty Luật Hưng Nguyên (Hà Nội), cho hay, Nghị định 05/2007/NĐ-CP (về phòng chống bệnh dại ở động vật) quy định, chó nuôi bắt buộc phải xích, nhốt hoặc giữ trong khuôn viên của gia đình; khi đưa chó ra nơi công cộng phải đeo rọ mõm hoặc xích giữ và có người dắt.

Theo Điều 603 Bộ luật Dân sự 2015, khi súc vật gây ra thiệt hại cho người khác thì chủ sở hữu chính là người phải đứng ra bồi thường. "Nếu chó cắn chết người thì chủ có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội vô ý làm chết người theo quy định tại Điều 128 Bộ luật Hình sự 2015", luật sư Nguyên nói.

Võ Hóa

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/ban-doc/cho-can-nguoi-chu-phai-chiu-trach-nhiem-1670811.tpo