Chợ cá Tsukiji lớn nhất nước Nhật chính thức đóng cửa

Từ một khu vực kinh doanh thông thường ban đầu vào thế kỷ 17, khu chợ nhanh chóng trở thành một trong những chợ cá lớn nhất thế giới.

Ảnh: Japan Guide

Sau nhiều năm trì hoãn và tranh cãi, chợ bán buôn cá Tsukiji tại trung tâm thủ đô Tokyo của Nhật đồng thời là một trong những điểm đến thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài nhất cuối cùng đã đóng cửa.

Theo CNN, ngày 6/10 đánh dấu cho sự kết thúc của một trong những khu vực trung tâm nổi tiếng nhất Tokyo tính từ thập niên 1930. Chợ cá Tsukiji cũng được coi là một trong những khu chợ hải sản lớn nhất thế giới.

Chợ sẽ được chuyển đến địa điểm mới ở phía Đông Tokyo có tên chợ cá Toyosu và dự kiến sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 16/10/2018.

Việc khai trương chợ cá mới đánh dấu cho một trong những thay đổi lớn nhất của Tokyo trong năm 2018, đóng lại một chương cũ và mở ra chương mới cho thành phố này.

Chợ cá Tsukiji chính thức được khai trương vào năm 1935, dù thực ra một khu vực với chức năng tương tự đã tồn tại ở nơi này từ đầu thế kỷ 17.

Từ một khu vực kinh doanh thông thường ban đầu, khu chợ nhanh chóng trở thành một trong những chợ cá lớn nhất thế giới

Theo nhiều nguồn tin khác nhau, giá trị giao dịch hải sản mỗi ngày tại riêng chợ cá Tsukiji lên đến ước khoảng 28 triệu USD.

Không chỉ là một khu vực trung tâm kinh tế quan trọng, qua nhiều năm chợ cá Tsukiji cũng trở thành một điểm đến cực kỳ yêu thích của du khách trong nước Nhật cũng như nước ngoài.

Khách du lịch đặc biệt yêu thích phiên đấu giá cá ngừ buổi sáng, du khách có mặt từ lúc sáng sớm để xem những nhà kinh doanh trả giá cho những con cá ngon nhất.

Bên ngoài khu vực chợ cá là một khu vực tập trung rất nhiều nhà hàng. Du khách có thể thưởng thức những sản phẩm hải sản tươi nhất ở đây, với điều kiện họ đến đây đủ sớm.

Kế hoạch di dời chợ cá đến Toyosu đã được tính đến nhiều thập kỷ, thế nhưng người ta không thực sự ráo riết với nó cho đến thập niên 2010.

Tại sao phải di dời? Khu vực chợ cá đã được xây dựng từ quá lâu - những năm 1930 của thế kỷ trước, ngoài ra, đất đai ở khu vực này cũng có giá rất cao và có tiềm năng kinh tế cao cho Olympic 2020 cũng như sau đó.

Khu vực chợ cá mới từ Toyosu lẽ ra được mở cửa từ tháng 11/2016, thế nhưng kế hoạch này đã bị trì hoãn bởi nhiều lý do, trong đó bao gồm lý do đất nhiễm độc. Khu vực chợ cá Toyosu hiện tại từng là nhà máy khí đốt. Sau khi chiến dịch dọn sạch ô nhiễm được triển khai, giới chuyên gia khẳng định khu vực này đã hoàn toàn an toàn.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/cho-ca-tsukiji-lon-nhat-nuoc-nhat-chinh-thuc-dong-cua-3473919.html