Chợ cá đồng mùa lũ

Nằm giữa vùng Tứ giác Long Xuyên, đầu mùa lũ năm nay chợ cá đồng Phú Hội (huyện An Phú, An Giang) đã tấp nập xuồng, ghe cập bến chở theo sản vật mùa nước nổi.

Mỗi ngày có hàng tấn cua, ốc, cá, tôm và các loại rau đồng (bông súng, bông điên điển…) tập kết về đây để mang đi tiêu thụ khắp nơi. Chợ Phú Hội nhóm lúc 3h và 12h, hoạt động quanh năm, nhưng sôi động nhất vào mùa lũ (từ tháng 7 - hết tháng 11)...

Sản vật mùa lũ được tập kết về chợ.

Gần 10 vựa cá lớn, nhỏ tại chợ thu mua bình quân từ 7 - 10 tấn cá, tôm các loại/ngày.

Người mua kẻ bán tại chợ.

Bà Lê Thị Tám - chủ cơ sở thu mua ốc bươu vàng của người dân Campuchia - bình quân một ngày mua gần 20 tấn ốc, bán cho các hộ nuôi cá làm thức ăn.

Cá linh đầu mùa bán với giá từ 45.000 -50.000 đồng/kg (cá còn sống), từ 150.000 - 170.000 đồng/kg (cá làm sạch).

Bông súng, bông điên điển… cũng là sản vật được bán tại chợ cá Phú Hội.

CÔNG VŨ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/trang-dbscl/cho-ca-dong-mua-lu-550581.ldo