Chở bệnh nhân đi cấp cứu, tài xế tranh thủ... đưa xe vào đăng kiểm!

Chiều 19-7, bác sĩ Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, cho biết đã yêu cầu nhân viên lái xe cứu thương viết tường trình về việc đã đưa xe vào đăng kiểm trong lúc đang chở bệnh nhân đi cấp cứu.

Trước đó, trưa 16-7, tài xế Đặng Khánh Hòa - nhân viên lái xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận – điều khiển xe cấp cứu chở một bệnh nhân vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị.

Nhân viên lái xe cứu thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã tranh thủ quá mức khi dừng xe đang chở bệnh nhân cấp cứu để đưa vào đăng kiểm

Nhân viên lái xe cứu thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã tranh thủ quá mức khi dừng xe đang chở bệnh nhân cấp cứu để đưa vào đăng kiểm

Khi xe cấp cứu đến địa phận TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, bệnh nhân và người nhà xin dừng lại để đi vệ sinh. Do khu vực xe dừng gần với Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6002S Đồng Nai nên tài xế Hòa đã tranh thủ vào trung tâm này để xin phiếu đăng kiểm. Khi vào trung tâm, tài xế Hòa đã cho bệnh nhân xuống cùng băng ca, rồi đưa xe vào đăng kiểm.

Sự việc này đã được phản ánh đến đường dây nóng của Bộ Y tế. Bộ đã yêu cầu giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận kiểm tra. Khi nhận được thông tin, ông Thành bắt buộc tài xế Hòa lập tức cho xe xuất phát, bỏ hết các thủ tục xin đăng kiểm.

Theo ông Thành, xe cứu thương do tài xế Hòa điều khiển vẫn còn trong thời hạn đăng kiểm. Bệnh nhân đi cấp cứu vốn bị bệnh viêm cơ chân, được bệnh viện chuyển lên tuyến trên điều trị.

Theo bảng tường trình của tài xế Hòa, trước khi chạy vào trung tâm đăng kiểm, ông đã xin phép bệnh nhân cùng người nhà và được sự đồng ý của họ. Tuy nhiên, hành vi của tài xế là sai, đã tranh thủ quá mức. Bệnh viện đã thành lập tổ kiểm tra để xem xét xử lý sự việc này theo quy định.

Tin-ảnh: Việt Khánh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/cho-benh-nhan-di-cap-cuu-tai-xe-bv-tranh-thu-dua-xe-vao-dang-kiem-20190719183455478.htm