Cho bé vài tháng tuổi chụp ảnh ở studio, bố mẹ không ngờ tác hại khôn lường này

Sau buổi chụp ảnh ở studio, đứa trẻ bị viêm phổi nặng. Bố mẹ của em đã bị bác sĩ khiển trách vì hành động ngu ngốc này.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Một em bé vài tháng tuổi ở Trùng Khánh được bố mẹ cho tới studio để chụp ảnh. Tuy nhiên ngày hôm sau em bé bị sốt cao và trớ sữa đột ngột. Bố mẹ em vội đưa vào bệnh viện.

Sau khi thăm khám và xét nghiệm cho thấy tế bào bạch cầu trong máu bé cao bất thường, kết luận là viêm phổi do nhiễm trùng.

Sau khi tìm hiểu tình hình, bố mẹ của em đã bị bác sĩ "cho một bài học" về việc chụp ảnh con khỏa thân trong một ngày thời tiết lạnh như vậy.

Đây chỉ là một trong hàng ngàn trường hợp bác sĩ gặp phải khi người lớn không để ý tới những hậu quả khôn lường khi cho các bé sơ sinh đi chụp ảnh ở studio.

Nguy cơ tổn thương mắt vì đèn flash

Tầm nhìn của trẻ sơ sinh rất nhỏ và chức năng tế bào thị giác trên võng mạc đang dần được cải thiện. Lúc này bé chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng mờ và bóng tối.

Nếu bé bị kích thích bởi ánh sáng mạnh bên ngoài như đèn flash thì thị lực dễ bị tổn thương và thậm chí có thể bị mù.

Nguy cơ nhiễm virus do dùng chung quần áo, dụng cụ không hợp vệ sinh

Tại studio hàng ngày có hàng chục người cùng chụp ảnh. Không ai đảm bảo dụng cụ, đồ dùng, quần áo được dùng cho em bé đảm bảo vệ sinh. Nguy cơ lây nhiễm virut với bé là rất cao.

Nguy cơ thương tật vì cách tạo dáng

Để chụp được những bức ảnh đẹp nhất, nhân viên trường quay thường tạo cho trẻ nhiều hình dạng khác nhau, nhưng cột sống của trẻ sơ sinh không đủ khỏe và cột sống cổ không thể hỗ trợ đầy đủ cho đầu khi bị vặn vẹo.

Theo Emdep.vn

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/cho-be-vai-thang-tuoi-chup-anh-o-studio-bo-me-khong-ngo-tac-hai-khon-luong-nay-4052361-l.html