Chờ bất ngờ từ HLV Park Hang Seo

Trước đối thủ đã quen thuộc Malaysia, liệu ông Park Hang Seo có thể đưa ra những miếng đánh mới để có thể giành chiến thắng hay không?

Những gương mặt quen thuộc ở Đội tuyển Việt Nam

Những gương mặt quen thuộc ở Đội tuyển Việt Nam

Quân cũ, miếng đánh mới?

Trong đợt cắt giảm quân số vừa qua, HLV Park Hang Seo đã loại 9 cái tên khỏi đội tuyển Việt Nam. Số này gồm: thủ môn Nguyên Mạnh (SLNA), hậu vệ A Hoàng, tiền vệ Lương Xuân Trường (HAGL), Ngô Hoàng Thịnh, Nguyễn Công Thành (TP Hồ Chí Minh), Đặng Anh Tuấn, Võ Huy Toàn (Đà Nẵng), Mạc Hồng Quân (Quảng Ninh) và Hà Minh Tuấn (Quảng Nam). Rất dễ thấy ngoài Lương Xuân Trường thường xuyên góp mặt ở các ĐTQG dưới thời HLV Park Hang Seo, số còn lại đều là tân binh hoặc hiếm khi được triệu tập.

HLV Park Hang Seo đã giữ lại 25 tuyển thủ, và một lần nữa, chiếm tuyệt đại đa số đều thấy đây vẫn là những gương mặt cũ, đã cùng ông “chinh chiến” suốt 2 năm vừa qua. Là Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh, Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn…Tuyển Việt Nam cũng được bổ sung 1 vài gương mặt trẻ, như Tiến Linh (Bình Dương), Việt Phong (Viettel) hay Trọng Hùng (Thanh Hóa). Cơ hội để những cầu thủ này được ra sân ở trận đấu với Malaysia là khá thấp, và có thể tin rằng đây chỉ là sự chuẩn bị của ông Park cho SEA Games 30 (Philippines).

Với lực lượng như trên, vấn đề đặt ra với HLV Park Hang Seo sẽ là, đội tuyển Việt Nam sẽ dùng “chiêu” gì khi gặp Malaysia?

Chỉ riêng tại AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam và Malaysia đã gặp nhau 3 lần, và đội bóng của ông Park chiếm ưu thế hoàn toàn. Cả hai không còn gì xa lạ nhau. Tuy nhiên, việc đã quá rõ nhau cũng khiến cho Việt Nam khó có thể khiến các đối thủ bất ngờ như trước. Đây thực tế cũng chính là mối lo lắng của ông Park Hang Seo, như tiết lộ trước ngày hội quân của đội tuyển Việt Nam. HLV Park Hang Seo thừa nhận rằng, đội tuyển Việt Nam khó có thể khiến các đối thủ bất ngờ thêm, khi vẫn là từng nấy con người, với lối chơi đã định hình.

Nỗi lo thể lực

Tuyển Việt Nam đã tập trung từ cuối tháng 9, nhưng cho tới hôm qua, các cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội mới góp mặt cùng đồng đội do vướng bận thi đấu AFC Cup 2019. Như vậy trên thực tế, ông Park Hang Seo chỉ có 5 ngày để lắp ráp đội hình, rèn chiến thuật cho lực lượng chính. Đoàn Văn Hậu và Công Phượng thậm chí phải tới ngày 7/10 mới có mặt tại Việt Nam do bận thi đấu ở châu Âu.

Thể lực là một nỗi lo khác của HLV Park Hang Seo. Quân số Hà Nội ở đợt tập trung này chiếm tới 6 người, và đều đóng vai trò quan trọng. Việc phải trải qua lịch thi đấu dày đặc đã ảnh hưởng tới thể lực, cảm hứng chơi bóng của Quang Hải cùng các đồng đội ở CLB Hà Nội. Đây thực tế là vấn đề đã bộc lộ ra từ trận đấu với Thái Lan hôm 5/9. Hùng Dũng là cầu thủ duy nhất thuộc biên chế CLB Hà Nội được đánh giá có màn trình diễn tốt trước Thái Lan. Quang Hải chơi mờ nhạt trong khi Duy Mạnh có trận đấu dưới sức bên hành lang cánh phải.

Do bận ký hợp đồng với Heerenveen, Đoàn Văn Hậu ở trận đấu này cũng chỉ được ra sân từ băng ghế dự bị. Đấy là chưa kể, những lá bài chính của ông Park như Trọng Hoàng hay Công Phượng, hoặc phong độ sa sút vì chấn thương, hoặc ít được ra sân. Trước một đối thủ đã quen thuộc như Malaysia, những điểm yếu này của đội tuyển Việt Nam có thể bị đối thủ khai thác triệt để.

Với tất cả những vấn đề trên, đội tuyển Việt Nam lúc này có lẽ sẽ phải trông đợi vào tài cầm quân, khả năng lèo lái của ông Park trong những tình huống khó khăn.

NP

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/cho-bat-ngo-tu-hlv-park-hang-seo-1471847.tpo