Cho bạn nữ đi nhờ xe, nam sinh bị đâm trọng thương

Nhìn thấy người yêu đi nhờ xe máy bạn cùng lớp, Nguyễn Văn Hùng do ghen tuông đã chặn xe, dùng tay, chân, mũ bảo hiểm đánh vào vùng bụng và mặt của H.D.H...

Ngày 1/11, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Nam đang điều tra, làm rõ vụ việc Nguyễn Văn Hùng (SN 2006, trú thôn Hà Mỹ, xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) do mâu thuẫn ghen tuông tình cảm, đã cố ý gây thương tích đối với H.D.H (SN 2005, trú thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam).

Trước đó, ngày 29/10, Công an huyện Lục Nam tiếp nhận tin báo tội phạm của Công an thị trấn Phương Sơn về việc: Khoảng 11h20 cùng ngày, trên đường đi học về, cháu H.D.H., (SN 2005, trú tại thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam - đang theo học tại trường THPT Phương Sơn) gặp và cho bạn cùng lớp là cháu V.T.O., (SN 2005, trú tại huyện Lục Nam) ngồi nhờ xe.

 Nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Công an Bắc Giang

Nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Công an Bắc Giang

Khi cả 2 tới khu vực Tổ dân phố Phương Lạn 3, thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam thì gặp N.V.H. (SN 2006, trú tại xã Chu Điện, huyện Lục Nam - là người yêu của cháu V.T.O) và Đ.C.Đ (SN 2006, trú tại thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam).

Chứng kiến cảnh trên, đối tượng V.H đã chặn xe, lao vào hành hung cháu D.H. Không dừng lại ở đó, đối tượng này còn sử dụng dao gấp đâm vào bắp tay của cháu D.H. Hậu quả, nạn nhân trọng thương, được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Quá trình xác minh ban đầu, Công an xác định nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn ghen tuông tình cảm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Hiếu

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/cho-ban-nu-di-nho-xe-nam-sinh-bi-dam-trong-thuong-130814.html