Cho bạn mượn tiền - trước mất bạn, sau vướng tội!

Ngày 25-3, CAH Phù Cát (Bình Định) đang củng cố hồ sơ để khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng: Nguyễn Văn Quốc (23 tuổi), Phạm Hữu Trí (31 tuổi) và Phạm Trí Hoài (27 tuổi, cùng trú xã Nhơn Hạnh, TX An Nhơn, Bình Định) để điều tra về hành vi nổ súng uy hiếp người dân để đòi nợ tại thôn Phú Hậu (xã Cát Tiến, Phù Cát).

Ngày 25-3, CAH Phù Cát (Bình Định) đang củng cố hồ sơ để khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng: Nguyễn Văn Quốc (23 tuổi), Phạm Hữu Trí (31 tuổi) và Phạm Trí Hoài (27 tuổi, cùng trú xã Nhơn Hạnh, TX An Nhơn, Bình Định) để điều tra về hành vi nổ súng uy hiếp người dân để đòi nợ tại thôn Phú Hậu (xã Cát Tiến, Phù Cát).

Các đối tượng: Nguyễn Văn Quốc, Phạm Hữu Trí và Phạm Trí Hoài tại cơ quan CA.

Các đối tượng: Nguyễn Văn Quốc, Phạm Hữu Trí và Phạm Trí Hoài tại cơ quan CA.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 17-3, tại nhà ông Đoàn Văn Sọ (44 tuổi, ở xã Cát Tiến) mọi người hốt hoảng khi nghe tiếng súng nổ. Sau tiếng súng, người dân thấy các đối tượng chạy ra từ nhà ông Sọ. CAX Cát Tiến phối hợp CAH Phù Cát nhanh chóng xác định các đối tượng có liên quan là Nguyễn Văn Quốc, Phạm Hữu Trí và Phạm Trí Hoài.

Theo điều tra ban đầu của CAH Phù Cát, Nguyễn Văn Quốc rủ Phạm Hữu Trí và Phạm Trí Hoài chạy xe máy đến nhà Đoàn Văn Phương (23 tuổi, con ông Sọ) để đòi nợ. Khi đi Trí mang theo một khẩu súng rulô bỏ trong chiếc túi. Đến nơi, không có Phương ở nhà, nhóm của Quốc cãi nhau với ông Đoàn Văn Sọ và Đoàn Văn Linh (19 tuổi, em ruột Phương). Tại đây, Nhóm của Quốc hăm dọa, xúc phạm ông Sọ nên ông Sọ bực tức, cầm rựa phát bờ đuổi nhóm Quốc ra khỏi nhà. Thấy vậy, Trí rút súng bắn chỉ thiên 2 phát rồi cả ba lên xe rời khỏi hiện trường.

Cũng qua điều tra, cơ quan CA làm rõ nội tình sự việc: Giữa Quốc và Phương là bạn bè với nhau. Khoảng tháng 11-2019, Phương mượn của Quốc 15 triệu đồng, hẹn một tháng sau sẽ trả. Vì Phương dây dưa, hẹn nhiều lần nhưng vẫn chưa trả nên nên Quốc rủ nhóm bạn đến nhà Phương đòi nợ.

Sau khi vụ việc xảy ra, CAH Phù Cát khẩn trương phối hợp CATX An Nhơn làm rõ và triệu tập 3 đối tượng nói trên làm việc và thu hồi khẩu súng, củng cố hồ sơ để xử lý. Hiện CAH Phù Cát gửi khẩu súng đến cơ quan chức năng xác định chủng loại.

Thượng tá Đặng Văn Long- Phó trưởng CAH Phù Cát, cho biết: “Hành vi các đối tượng hết sức côn đồ, vì vậy CAH nhanh chóng củng cố chứng cứ, hồ sơ để xử lý các đối tượng trước pháp luật nhằm răn đe các đối tượng khác. Thời gian qua, CAH xử lý nghiêm nhiều vụ đòi nợ gây hậu quả nghiêm trọng, thậm chí giết người. Tuy nhiên một số đối tượng vẫn còn xem thường pháp luật có hành vi hết sức côn đồ”.

LÊ GIANG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_222347_cho-ban-muon-tien-truoc-mat-ban-sau-vuong-toi-.aspx