Chợ Bà Rén không mua bán heo thịt nhiễm dịch tả Châu Phi

Thông tin chợ Bà Rén (xã Quế Xuân 1, H. Quế Sơn, Quảng Nam) xuất hiện tình trạng mua bán heo nhiễm bệnh dịch tả heo Châu Phi (DTHCP) đang khiến người dân trên địa bàn bất an.

Thông tin chợ Bà Rén (xã Quế Xuân 1, H. Quế Sơn, Quảng Nam) xuất hiện tình trạng mua bán heo nhiễm bệnh dịch tả heo Châu Phi (DTHCP) đang khiến người dân trên địa bàn bất an. Sở dĩ xuất hiện thông tin này là vì cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện, lập biên bản, tạm giữ một xe tải chở một lượng lớn heo bị nhiễm dịch tả qua địa bàn. Theo đó, khoảng 9 giờ ngày 27-5, người dân phát hiện một chiếc xe tải BKS 76C - 060.68 do Phạm Minh Vỹ (36 tuổi, trú xã Bình Trung, H. Bình Sơn, Quảng Ngãi) điều khiển vận chuyển heo thịt dừng tại cửa hàng xăng dầu Kỳ Lý (H. Phú Ninh) liền thông báo cho Chi cục Chăn nuôi và thú y, Cục Quản lý thị trường Quảng Nam, đại diện H. Phú Ninh đến hiện trường kiểm tra.

Chiếc xe chở heo nhiễm dịch tả Châu Phi bị phát hiện khi qua địa bàn Quảng Nam.

Chiếc xe chở heo nhiễm dịch tả Châu Phi bị phát hiện khi qua địa bàn Quảng Nam.

Tại thời điểm kiểm tra trên xe có 39 con heo, trong đó 5 con đã chết, có triệu chứng lâm sàng của bệnh DTHCP. Trong khi đó, giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, vận chuyển ra khỏi tỉnh đã hết giá trị. Sau khi kiểm đếm phát hiện số lượng theo giấy kiểm dịch tại nơi kiểm dịch gốc là 150 con heo thịt nhưng tại nơi phát hiện kiểm tra chỉ còn 39 con heo (trong đó 5 con đã chết). Tài xế Phạm Minh Vỹ trình bày, khoảng 150 con heo thịt được chở từ xã Nghĩa Đạo (H. Thuận Thành, Bắc Ninh) đến lò mổ bà Huỳnh Thị Lộc (xã Tịnh Hà, H. Sơn Tịnh, Quảng Ngãi). Tuy nhiên, khi đến thị trấn Hà Lam (H. Thăng Bình) và chợ heo Bà Rén có bán một số heo, số lượng heo bán không thống kê được. Sau đó, đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện và lấy 3 mẫu/3 con heo chết gửi đi xét nghiệm kết quả đều dương tính với DTHCP. Hiện, cơ quan chức năng đã tiến hành mang toàn bộ số heo trên đi tiêu hủy theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

Ngày 28-5, ông Nguyễn Thế Quang - Chủ tịch UBND xã Quế Xuân 1 cho biết, vừa có thông tin phản hồi về vấn đề mua bán heo nhiễm bệnh tại chợ heo Bà Rén. "Tôi không biết thông tin mà tài xế khai có bán một số lượng heo tại chợ Bà Rén có chính xác không, tôi chưa nhận được thông báo nào về việc này nhưng tôi khẳng định chợ Bà Rén lâu nay chỉ bán heo con và heo giống chứ không mua bán heo thịt. Có thể họ bán đâu đó dọc đường, còn việc mua bán heo thịt bệnh công khai trong chợ heo có Ban quản lý kiểm soát như vậy là không đúng. Ngoài ra, trên địa bàn xã hiện nay không có lò mổ quy mô lớn thì việc mua heo thịt số lượng nhiều tại đây là không hợp lý. Mặc dù nằm trên tuyến QL1A lại ở giữa hai địa phương đã bùng phát dịch là Thăng Bình và Duy Xuyên nhưng công tác đảm bảo an toàn dịch bệnh tại Quế Xuân 1 hiện rất đảm bảo. Cứ 2 ngày một lần, chính quyền địa phương lại tiến hành phun hóa chất tiêu độc khử trùng đảm bảo vệ sinh nên công tác kiểm soát dịch rất tốt", ông Quang nói.

Hà Dung

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_206966_cho-ba-ren-khong-mua-ban-heo-thit-nhiem-dich-ta-chau-phi.aspx