Chở 50.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ trong dịch Covid-19

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện 2 chiếc xe bán tải vận chuyển 50.000 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ để đưa đi tiêu thụ trong dịch bệnh Covid-19.

Chiều ngày 27-3, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Công an huyện Đức Thọ phát hiện bắt giữ 2 xe ôtô bán tải đang vận chuyển 50.000 chiếc khẩu trang đưa đi tiêu thụ.

Theo đó, vào khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 26-3, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến tỉnh lộ 552 thuộc địa phận thôn Thượng Tiến, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô mang BKS: 38C-044.43 do tài xế L.B.T (SN 1989, trú tại TT.Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển và xe ôtô mang BKS: 38C-111.25 do tài xế T.Q.M (SN 1987, trú tại xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe kiểm tra.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra số khẩu trang không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra số khẩu trang không rõ nguồn gốc

Khám xét nhanh, lực lượng chức năng phát hiện trên 2 xe ôtô đang chở tổng cộng 50.000 chiếc khẩu trang y tế nhãn hiệu ASEAN và AMI.

Tuy nhiên, tài xế và những người có liên quan không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng trên.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bảo Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/cho-50000-khau-trang-khong-ro-nguon-goc-di-tieu-thu-trong-dich-covid-19-20200327183922166.htm