Chở 37kg pháo lậu từ Lào về Việt Nam, nhận… 42 tháng tù giam!

TAND huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh vừa tổ chức phiên tòa lưu động xét xử Nguyễn Viết Hòa (SN 1972, trú tại xã Sơn Lộc, Can Lộc) về tội vận chuyển hàng cấm.

Nguyễn Viết Hòa cùng tang vật bị bắt giữ (26/10/2018) Ảnh: Thế Tuấn

Theo cáo trạng, vào ngày 19/10/2018, Nguyễn Viết Hòa điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS 43C-183.28, kéo theo rơ moóc BKS 43R-02191 chở xe máy từ tỉnh Vĩnh Phúc đến thủ đô Viêng Chăn (Lào).

Ngày 23/10/2018, trong quá trình chờ làm thủ tục hàng hóa tại Viêng Chăn, Hòa đi ra chợ gặp một người phụ nữ Lào (không rõ danh tính) mua 16 hộp pháo nhằm mục đích đưa về Việt Nam để sử dụng.

Nguyễn Viết Hòa tại phiên xét xử lưu động ở hội trường UBND xã Sơn Kim 1, Hương Sơn (23/1/2019) Ảnh: Ánh Dương

Hòa đã cất giấu 16 hộp pháo nói trên vào trong ca bin của xe ô tô 43C-183.28, rồi dùng chăn đậy số pháo trên lại. Tối ngày 24/10/2018, Hòa điều khiển xe ô tô nói trên từ Viêng Chăn về Việt Nam. Đến khoảng 15 giờ ngày 26/10/2018 thì về đến Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện số pháo mà Hòa đã cất giữ trong xe. Kết quả giám định cho thấy 16 hộp pháo nói trên là pháo nổ, có trọng lượng 37,4kg.

Xét thấy hành vi vận chuyển pháo trái phép từ nước ngoài về Việt Nam của Nguyễn Viết Hòa có tính chất nguy hiểm cho xã hội, làm trái với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xâm phạm đến trật tự kiểm soát, quản lý Nhà nước về hàng cấm, TAND huyện Hương Sơn tuyên phạt bị cáo 3 năm 6 tháng tù.

Ánh Dương

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/cho-37kg-phao-lau-tu-lao-ve-viet-nam--42-thang-tu-giam/167536.htm