Tạm giữ đối tượng dọa giết lực lượng ở chốt kiểm dịch tại Bình Dương

Tại chốt kiểm soát dịch, Lâm Đình Bảo có dấu hiệu chống đối, liên tục chửi mắng và dọa giết lực lượng chức năng.

Chiều nay (27/8), Công an phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Lâm Đình Bảo (tự Bảo Nhóc, 31 tuổi, ngụ khu phố 4, phường Phú Lợi) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Lâm Đình Bảo chửi bới, đe dọa cảnh sát cơ động tại chốt kiểm soát dịch

Lâm Đình Bảo chửi bới, đe dọa cảnh sát cơ động tại chốt kiểm soát dịch

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện video nam thanh niên đi xe Mercedes màu đen biển số 61A-624.00 lưu thông qua chốt kiểm soát dịch. Lúc này, một chiến sĩ cơ động yêu cầu người này xuất trình giấy tờ nhưng không chấp hành. Sau đó, người đàn ông này không đeo khẩu trang bước xuống xe chửi bới chiến sĩ cơ động. Khi được nhắc nhở, người này nói không sợ chết nên không cần đeo khẩu trang và liên tục kêu mình đi từ thiện thì không cần giấy tờ.

Khi được giải thích thì người này không nghe mà còn liên tục văng những lời lẽ xúc phạm tổ công tác, thậm chí còn dọa giết chiến sĩ cảnh sát cơ động và cả gia đình chiến sĩ này.

Bảo đang bị tạm giữ tại Công an phường Phú Lợi

Đoạn video sau khi được đăng tải đã thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận từ cộng đồng mạng yêu cầu công an vào cuộc xử lí nghiêm người đàn ông này.

Công an phường Phú Lợi xác nhận, video chia sẻ trên mạng xã hội được ghi lại tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên đường Huỳnh Văn Lũy, thuộc phường Phú Lợi vào sáng 27/8. Đối tượng trong video là Lâm Đình Bảo. Trước hành động chống đối của Bảo, lực lượng chức năng đã khống chế đưa về phường để làm việc và đang tạm giữ. Tại cơ quan công an, Bảo vẫn cho rằng mình không sai và đang đi làm từ thiện nên không cần giấy tờ./.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/tam-giu-doi-tuong-doa-giet-luc-luong-o-chot-kiem-dich-tai-binh-duong-886258.vov