Chở 12 tấn sứa biển xuất lậu sang Trung Quốc

Trung khai nhận vận chuyển thuê số hàng trên cho một người tên Toàn (trú tại thành phố Móng Cái) từ đảo Cô Tô sang Trung Quốc lấy tiền công.

Tại khu vực biển Đông Nam đảo Trần Nhạn (thuộc xã Thanh Lân, huyện Cô Tô), trong quá trình tuần tra ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trên biển phòng chống dịch Covid-19, Đội Tuần tra kiểm soát Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) đã phát hiện, bắt giữ 1 phương tiện bè mảng xốp không mang biển kiểm soát vận chuyển trái phép 12 tấn sứa biển đã qua sơ chế.

Bè sứa không biển kiểm soát bị bắt giữ trên vùng biển giáp ranh biên giới Việt-Trung.

Bè sứa không biển kiểm soát bị bắt giữ trên vùng biển giáp ranh biên giới Việt-Trung.

Phương tiện do Trần Văn Trung (sinh năm 1979, trú tại huyện Hải Hà, Quảng Ninh) điều khiển. Thời điểm kiểm tra, đối tượng không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn xuất xứ hàng hóa.

Qua điều tra xác minh ban đầu, Trung khai nhận vận chuyển thuê số hàng trên cho một người tên Toàn (trú tại thành phố Móng Cái) từ đảo Cô Tô sang Trung Quốc lấy tiền công.

Hiện Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đang hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý các vụ việc theo quy định của pháp luật./.

Trường Giang/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/cho-12-tan-sua-bien-xuat-lau-sang-trung-quoc-1015415.vov