Chịu thúc thủ 1-2 trước Triều Tiên, U23 Việt Nam không thể tái lập kỳ tích 2018

Nhà Á quân 2018 U23 Việt Nam đã phải kết thúc giải đấu trên đất Thái Lan với một thất bại đáng quên trước đối thủ Triều Tiên và vị trí thứ 4 chung cuộc tại bảng D.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh ghi bàn thắng duy nhất cho U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay. Ảnh: VFF

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh ghi bàn thắng duy nhất cho U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay. Ảnh: VFF

Ngay từ những phút đầu trận đấu, các cầu thủ U23 Việt Nam đã nhập cuộc một cách chủ động và liên tục tạo ra sức ép trên phần sân đối phương. Tuy nhiên U23 Triều Tiên mới là đội có cơ hội mở tỷ số trận đấu nếu như Kim Kuk-jin không tung ra cú sút đi chệch khung thành thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Sau đó ít phút, U23 Việt Nam đã vượt lên dẫn 1-0 sau pha đệm bóng của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, xuất phát từ một pha căng ngang của hậu vệ Tấn Tài.

Tuy nhiên, lợi thế của U23 Việt Nam chỉ dừng lại ở phút thứ 27 sau khi cú đá phạt rất căng của Kang Kuk Chol khiến thủ môn Bùi Tiến Dũng đấm hụt làm bóng lăn vào lưới.

Dù thi đấu rất nỗ lực ở phần còn lại của trận đấu, nhưng các chân sút áo đỏ liên tục bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn khiến tinh thần toàn đội bị chùng xuống ở những phút cuối trận. Đòn kết liễu U23 Việt Nam đến từ pha đá phạt đền của Ri Chung-gyu ở phút thứ 90 sau pha phạm lỗi của hậu vệ Bảo Toàn đối với một cầu thủ Triều Tiên, qua đó ấn định tỷ số 2-1 cho trận đấu.

Hành trình đáng quên của U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay kết thúc với tấm thẻ đỏ của trung vệ Trần Đình Trọng, đoàn quân của HLV Park Hang-seo rời giải đấu với chỉ vỏn vẹn 2 điểm và xếp cuối bảng D.

Chia sẻ sau trận đấu, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh không giấu khỏi xúc động khi không thể cùng đội tái diễn tại thành tích như 2 năm trước.

“Thật khó để nói về thất bại. Nhưng đến lúc Việt Nam phải đối diện với nó. Chúng ta cần hướng tới tương lai. Trong trận đấu, ai cũng có thể mắc sai lầm. Toàn đội đã cố gắng hết mình. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. Ở giải đấu này, các đội bóng đều có sức mạnh riêng. Bảng của chúng tôi khá đồng đều. Họ đều là các đội bóng mạnh”, tiền đạo sinh năm 2997 chia sẻ.

Bắc Hiệp

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/van-hoa/chiu-thuc-thu-12-truoc-trieu-tien-u23-viet-nam-khong-the-tai-lap-ky-tich-2018-164095.html