Chịu sức ép từ dư luận, chính phủ Mông Cổ đề xuất từ chức toàn bộ

Chính phủ Mông Cổ đã đưa ra đề xuất từ chức toàn bộ, do sức ép của dư luận sau vụ việc một sản phụ mới sinh bị đưa đến nơi cách ly mà không có quần áo ấm.

Ngày 21/1, Thủ tướng Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh đã đề xuất toàn bộ chính phủ của ông từ chức trong bối cảnh dư luận gây sức ép và biểu tình phản đối.

Thủ tướng Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh đề xuất toàn bộ chính phủ từ chức. (Nguồn: East Asia Forum)

Thủ tướng Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh đề xuất toàn bộ chính phủ từ chức. (Nguồn: East Asia Forum)

Quyết định của ông Khurelsukh được đưa ra một ngày sau khi Phó Thủ tướng kiêm người đứng đầu Ủy ban Khẩn cấp Nhà nước Yangu Sodbaatar và Bộ trưởng Y tế Togtmol Munkhsaikhan tuyên bố từ chức.

Đề xuất của Thủ tướng Ukhnaa Khurelsukh dự kiến được thảo luận tại cuộc họp của nhóm nghị sĩ Đảng Nhân dân Mông Cổ cầm quyền trong Quốc hội. Sau đó, vấn đề này sẽ được thảo luận tại một phiên họp của Quốc hội.

Việc từ chức được đưa ra sau khi một phụ nữ có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 và được chuyển từ bệnh viện phụ sản đến cơ sở cách ly cho bệnh nhân Covid-19 cùng với đứa con sơ sinh vào tối 19/1.

Các cuộc biểu tình lớn của công chúng đã nổ ra ở thủ đô Ulan Bator do người phụ nữ này được đưa đi tới cơ sở cách ly trong tình trạng đi dép lê và không mặc áo khoác giữa thời tiết lạnh giá.

(theo THX)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chiu-suc-ep-tu-du-luan-chinh-phu-mong-co-de-xuat-tu-chuc-toan-bo-134498.html