Chịu đấm ăn xôi, Boeing vẫn tiếp tục sản xuất dòng Boeing 737 MAX

Mặc cho những chỉ trích từ cộng đồng và lệnh cấm hoạt động từ nhiều hãng hàng không trên thế giới kể cả Mỹ, tập đoàn Boeing sẽ tiếp tục sản xuất dòng 737 MAX.

Theo hãng thông tấn CNN, song song với việc nỗ lực cải thiện niềm tin từ người tiêu dùng, hãng sản xuất máy bay Boeing sẽ vẫn tiếp tục tiến trình sản xuất dòng Boeing 737 MAX đầy tai tiếng.

Sau vụ tai nạn hàng không thương tâm ở Ethiopia, tập đoàn Boeing cho hay sẽ tạm ngưng cung cấp dòng 737 MAX cho các hãng hàng không trong vòng sáu tháng cho đến khi có thông báo chính thức về nguyên nhân gây tai nạn.

Tuy nhiên, phát ngôn viên của tập đoàn Boeing tuyên bố, hãng sẽ không từ bỏ dòng 737 MAX và thậm chí vẫn giữ nguyên công cuộc sản xuất dòng máy bay này. Đây thực sự là tin vui cho hơn hàng ngàn kĩ sư, công nhân, giám sát viên đang ngày đêm làm việc để cải thiện dòng máy bay 737 MAX.

Thông báo trên không phải điều đáng ngạc nhiên. Từ lâu, dòng 737 MAX được xem như cỗ máy sinh tiền của tập đoàn Boeing và việc xóa sổ dòng máy bay này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập, lợi nhuận của tập đoàn. Ngoài ra, không chỉ hãng Boeing, ngay cả hàng chục nhà cung cấp, sản xuất bộ phận máy bay cho tập đoàn này cũng sẽ lao đao chịu lỗ. Theo nguồn tin từ Boeing, hàng tháng, hãng cho sản xuất khoảng 52 chiếc 737 MAX.

 Mặc cho những lùm xùm, Boeing vẫn sẽ tiếp tục sản xuất Boeing 737 MAX. Ảnh: Pittsburgh Post Gazette

Mặc cho những lùm xùm, Boeing vẫn sẽ tiếp tục sản xuất Boeing 737 MAX. Ảnh: Pittsburgh Post Gazette

Thật ra đây không phải là lần đầu tập đoàn Boeing có động thái như vậy. Năm 2013, dòng 787 Dreamliner do Boeing sản xuất đã bị tạm ngưng hoạt động trong suốt ba tháng vì lỗi kĩ thuật nghiêm trọng khiến động cơ máy bay bắt lửa. Giữa bê bối lùm xùm đó, hãng Boeing vẫn tiếp tục sản xuất dòng 787 Dreamliner và sau đó vẫn tiếp tục cung cấp dòng máy bay này cho các hãng hàng không sau khi lệnh đình chỉ hết hiệu lực.

Tuy nhiên, tai nạn lần này không giống như tai nạn xảy ra đối với 787 Dreamliner. Vụ tai nạn của 787 Dreamliner không có thương vong trong khi vụ tai nạn liên quan đến 737 MAX của Ethiopian Airlines lại có đến 157 người thiệt mạng. Nếu như đội điều tra phát hiện ra bằng chứng gây tai nạn liên quan đến lỗi kĩ thuật của dòng 737 MAX, chỉ e rằng đây sẽ là cái kết cho dòng máy bay trị giá tỉ đô này của Boeing.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/chiu-dam-an-xoi-boeing-van-tiep-tuc-san-xuat-dong-boeing-737-max-159742.html