Chính vụ lũ trên sông Hồng sẽ diễn ra vào tháng 7, tháng 8

Đây là nhận định được Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ đề cập tới trong bản tin mới nhất về diễn biến lũ năm 2021.

Đỉnh lũ trên sông Hồng dự kiến lên cao nhất vào tháng 7, 8.

Đỉnh lũ trên sông Hồng dự kiến lên cao nhất vào tháng 7, 8.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, từ nay đến tháng 10/2021, mực nước trung bình các tháng thấp hơn giá trị trung bình nhiều năm (TBNN) và xấp xỉ thấp hơn giá trị cùng kỳ năm trước. Nguồn nước trên các sông, suối khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và hạ lưu sông Hồng dự kiến thiếu hụt từ 20 - 40%.

Cuối tháng 4/2021, mực nước các sông suối chủ yếu dao động theo điều tiết của các hồ chứa và ảnh hưởng của thủy triều. Tháng 5, 6, trên hệ thống các sông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện lũ tiểu mãn, với biên độ lũ lên từ 1, 5 - 2,5m.

Bản tin mới phát đi của cơ quan khí tượng thủy văn cũng nhận định tháng 7, 8 là thời gian chính vụ của mùa lũ năm 2021. Nhiều khả năng trên hệ thống sông, suối tại khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện nhiều trận lũ, với biên độ lên từ 1,5 - 4,0m.

Bước sang tháng 9, 10 là 2 tháng cuối mùa lũ. Thời điểm này khu vực sông suối Bắc Bộ vẫn có khả năng xuất hiện một vài trận lũ. Tuy nhiên, biên độ lũ sẽ chỉ còn dao động từ 1,0 - 2,0m.

Trên cơ sở quan trắc, đánh giá, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ nhận định mực nước cao nhất trên hệ thống sông, suối ở Bắc Bộ sẽ xuất hiện cuối tháng 7 và tháng 8. Mực nước thấp nhất xuất hiện vào tháng 4, đầu tháng 5 và tháng 10 năm 2021.

Trọng Tùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/chinh-vu-lu-tren-song-hong-se-dien-ra-vao-thang-7-8-416175.html