Chính vì thái độ, tự làm theo ý mình mới là nguyên nhân chính khiến Trịnh Sảng bị phong sát vĩnh viễn

Nếu Trịnh Sảng tỏ ra ăn năn, nhận lỗi với những hành động sai trái của mình thì có lẽ cô sẽ không lâm vào tình cảnh thảm thương như ngày hôm nay.

Vào tối ngày 22/01, một nguồn tin được cho là người trong cuộc tiết lộ về scandal Trịnh Sảng - Trương Hằng, nói rằng cớ sự như ngày hôm nay chính là kết quả từ sự tùy tiện của Trịnh Sảng. Bởi vì vào ngày Trương Hằng vạch trần sự việc, ekip của Trịnh Sảng đã đề nghị kế sách, đưa ra phương án "chữa cháy" truyền thông cho nữ minh tinh. Nhưng cuối cùng cô nàng đã gạt đi tất cả, tự làm theo ý mình.

Ekip đưa ra lời khuyên cho Trịnh Sảng nên thừa nhận chuyện đã thuê người mang thai hộ vì mình không thể tự mang thai. Đoạn ghi âm chỉ là câu nói khi bị kích động, nhất thời không đủ lý trí, chứ thực sự không muốn bỏ rơi đứa trẻ. Sau đó, tự mình sẽ liên lạc, phối hợp cùng với Trương Hằng đưa con về nước.

Tuy nhiên, Trịnh Sảng không đồng ý lời đề xuất của ekip và khăng khăng làm theo ý mình. Cô cảm thấy phương án của ekip là hoàn toàn vô ích. Nhưng rồi khi làm theo ý mình muốn thì Trịnh Sảng lại phải nhận kết cục như ngày hôm nay, bị phong sát (cấm sóng trên mọi phương diện) vĩnh viễn, không thể quay lại giới giải trí.

Có lẽ Trịnh Sảng chưa nhận ra rằng điều mà dư luận phẫn nộ nhất chính là thái độ của cô. Từ chuyện Trịnh Sảng đề xuất thuê người mang thai hộ, đòi bỏ con dù sản phụ đẻ thuê đã mang thai được 7 tháng, con được sinh ra nhất quyết không nhận, đến cuối cùng cũng chẳng nhận ra lỗi lầm hay ăn năn. Hành động sai trái đã đành, cộng thêm thái độ thiếu tình người, không thể cứu vãn của Trịnh Sảng mới là nguyên nhân chính khiến cô nhận phải kết cục như ngày hôm nay.

Thiên Bình - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/chinh-vi-thai-do-la-nguyen-nhan-chinh-khien-trinh-sang-bi-phong-sat-20210123102230171.html