Chính trường Mỹ - những diễn biến kịch tính

Ngay sau khi Hạ viện Mỹ thống nhất luận tội Tổng thống Donald Trump, chính trường Mỹ lập tức trở nên sôi động và kịch tính. Đặc biệt, khi cựu Phó Tổng thống Joe Biden nói rằng, ông đủ sức khỏe để đảm nhận các nhiệm vụ Tổng thống Mỹ.

Bà Nancy Pelosi- Chủ tịch Hạ viện bắt tay Chủ tịch Ủy ban Luật lệ Hạ viện Jim McGovern trong lúc Hạ viện bỏ phiếu luận tội ông Donald Trump.

Bà Nancy Pelosi- Chủ tịch Hạ viện bắt tay Chủ tịch Ủy ban Luật lệ Hạ viện Jim McGovern trong lúc Hạ viện bỏ phiếu luận tội ông Donald Trump.

Lộ diện đối thủ

Ông Biden, 77 tuổi, là một trong số 15 ứng cử viên của đảng Dân chủ ra tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm tới, đối đầu với Tổng thống đương nhiệm Donald Trump, người ra tranh cử nhiệm kỳ thứ hai, cùng các thành viên khác của đảng Cộng hòa.

Bác sĩ Kevin O’Conner (Hội Y khoa Trường ĐH George Washington) cho biết: “Ông Biden có tiền sử phình động mạch não vào năm 1988 nhưng đến nay không còn các triệu chứng tương tự. Đôi lúc nhịp tim không ổn định nhưng ông ấy hoàn toàn không có dấu hiệu bệnh tật”. Bác sĩ O’Conner nói thêm ông Biden đang dùng thuốc chống đông máu và điều trị tình trạng cholesterol trong máu tăng cao. Ông Biden không bị ung thư da ác tính như lời đồn, cũng không có tiền sử bệnh tiểu đường, bệnh tuyến giáp, tăng huyết áp, đau thắt ngực hay bất kỳ rối loạn thần kinh nào.

Ông Biden từng là cấp phó của cựu Tổng thống Barack Obama trong 8 năm và phục vụ tại Thượng viện Mỹ 36 năm.

Bên cạnh ông Biden, một số ứng viên cao tuổi khác được đánh giá là những gương mặt tiềm năng trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020 còn có bà Elizabeth Warren, 70 tuổi. Chiến dịch tranh cử của bà tập trung vào thông điệp chống tham nhũng, cam kết chống lại những gì mà bà cho là “hệ thống gian lận” ủng hộ người giàu.

Một gương mặt quen thuộc khác trong dàn ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020 của phe Dân chủ là ông Bernie Sanders, 78 tuổi. Ông thất bại trước cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong cuộc đua giành tấm vé trở thành ứng viên đại diện cho phe Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2016. Ông Sanders từng lên cơn đau tim trong lúc vận động tranh cử hồi tháng 10 tại bang Nevada nhưng điều đó vẫn không tác động đến sự ủng hộ của người dân dành cho ông.

Tuy nhiên, gây chú ý nhất chính là sự xuất hiện của ông Michael Bloomberg, 77 tuổi, cựu Thị trưởng thành phố New York, cũng là tỉ phú truyền thông, người chính thức tuyên bố ra tranh cử hồi cuối tháng 11. Là người giàu thứ 8 ở Mỹ với trị giá tài sản ước tính lên tới 53,4 tỉ USD, ông Bloomberg có lợi thế tự tài trợ cho chiến dịch tranh cử của mình và rót hàng triệu USD cho quảng cáo và tuyển dụng nhân viên.

Một số ứng viên trẻ tuổi hơn ở phía đảng Dân chủ có ông Pete Buttigieg- Thị trưởng TP South Bend, bang Indiana, 37 tuổi; doanh nhân và cựu giám đốc công nghệ ở New York Andrew Yang, 44 tuổi; Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar, 59 tuổi; Thượng nghị sĩ đến từ New Jersey, ông Cory Booker, 50 tuổi…

Về phía đảng Cộng hòa, ngoài đương kim Tổng thống Donald Trump, 73 tuổi, còn có ông Bill Weld, 74 tuổi- cựu Thống đốc bang Massachusetts đã chính thức tranh cử.

Ông Trump bừng bừng tức giận

Khi Hạ viện chính thức bỏ phiếu thông qua việc luận tội, ông Donald Trump đã “bừng bừng tức giận”. Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua 2 điều khoản luận tội Tổng thống, gồm lạm quyền với 230 phiếu thuận/197 phiếu chống; và cản trở Quốc hội với 229 phiếu thuận/198 phiếu chống.

Hôm 19/12, Washington Post- một trong những tờ báo hàng đầu nước Mỹ đã giành toàn bộ trang 1 đưa ảnh ông Trump và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi – “bà đầm thép nước Mỹ”cùng tiêu đề nổi bật: “Tổng thống Trump bị luận tội”. Còn tờ The New York Times giật tít “Luận tội Tổng thống Trump”. Trong khi đó, tờ USA Today chỉ giật tít ngắn gọn: “Luận tội” kèm theo bức ảnh của ông Trump. Trong khi đó, tờ New York Post và tờ Wall Street Journal (WSJ) chỉ trích bà Pelosi và đảng Dân chủ, gọi nỗ lực luận tội Tổng thống Trump là “một bước đi sai lầm”.

Tại thời điểm này, ông Trump trông đợi hoàn toàn vào Thượng viện- nơi sẽ tiến hành một phiên xét xử, dự kiến bắt đầu vào tháng 1/2020, để quyết định liệu có kết tội và phế truất Tổng thống hay không. Tuy nhiên, theo giới quan sát chính trị nước Mỹ, khả năng này là rất thấp vì phe Cộng hòa kiểm soát Thượng viện cho đến giờ vẫn ủng hộ ông Trump.

Thế Tuấn (Nguồn: Reuters Politico)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/chinh-truong-my-nhung-dien-bien-kich-tinh-tintuc455215