Chính trường Australia: Đảng Tự do siết chặt nội quy về cách chức lãnh đạo

Ngày 3/12, đảng Tự do của Australia đã thông qua nội quy mới khiến cho việc cách chức Chủ tịch đảng trở nên khó hơn, trong bối cảnh liên minh cầm quyền đối mặt với kết quả các cuộc thăm dò dư luận không khả quan trước thềm cuộc bầu cử liên bang vào năm tới.

Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Canberra, Thủ tướng Australia Scott Morrison nêu rõ để phế truất Thủ tướng và cũng là lãnh đạo đảng Tự do, cần sự đồng thuận của 2/3 số thành viên của đảng thuộc cả hai viện Quốc hội.

Thủ tướng Australia Scott Morrison. (Nguồn: Time)

Nội quy mới sẽ được áp dụng với Chủ tịch đảng Tự do trong trường hợp người này giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, do đó mở ra một thách thức đối với chức chủ tịch đảng nếu như liên minh cầm quyền Công đảng - đảng Tự do thua trong cuộc bầu cử Liên bang dự kiến được tổ chức vào tháng 5 tới.

Thủ tướng Morrison đang chật vật để đảm bảo tính gắn kết trong nội bộ đảng cầm quyền kể từ sau khi nắm giữ cương vị lãnh đạo Chính phủ Australia thay thế Thủ tướng tiền nhiệm Malcolm Turnbull hồi tháng 8 vừa qua. Nội quy mới hứa hẹn một sự ổn định lớn hơn trong ban lãnh đạo sau khi Australia thay 5 thủ tướng chỉ trong hơn 5 năm.

Năm 2013, Thủ tướng Kevin Rudd khi đó đã tiến hành cải cách nội quy của đảng Lao động Australia, qua đó cần có sự đồng ý của 75% trong ban lãnh đạo đảng tại Quốc hội để thay một lãnh đạo đã được bầu. Kể từ đó, vị trí thủ lĩnh Công đảng đối lập Bill Shorten chưa bị thách thức.

(theo AFP, TTX)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/chinh-truong-australia-dang-tu-do-siet-chat-noi-quy-ve-cach-chuc-lanh-dao-82802.html