Chính trị gia phe cánh tả đắc cử Tổng thống Mexico

Ngày 2-7, ứng cử viên đảng cầm quyền Mexico Jose Antonio Meade đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống. Ông cũng chúc mừng đối thủ chính trị gia phe cánh tả Andres Manuel Lopez Obrador chiến thắng.

Ông Andres Manuel Lopez Obrador sẽ trở thành Tổng thống Mexico sau chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử.

Các cuộc thăm dò kết quả bầu cử cho thấy, phần lớn số phiếu thuộc về ông Lopez Obrador. Ứng cử viên Jose Antonio Meade Kuribrena Liên minh đảng Cách mạng thể chế (PRI) cầm quyền, đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống.

Ngay sau đó, ứng cử viên theo đường lối bảo thủ Ricardo Anaya cũng đã chính thức chúc mừng ông Obrador và thừa nhận thất bại. Tương tự, ứng cử viên độc lập Jaime Rodriguez cũng đã thừa nhận chiến thắng của ông Obrador.

Theo kết quả sơ bộ cuộc bỏ phiếu, cựu thị trưởng Mexico City đã giành được 53% số phiếu bầu. Chiến thắng này đã giúp ông Andrés Manuel López Obrador trở thành chính trị gia cánh tả đầu tiên đắc cử Tổng thống Mexico.

Ông Obrador, 64 tuổi được kỳ vọng sẽ thay đổi đất nước Mexico theo chiều hướng tích cực hơn. Từng tham gia tranh cử tổng thống năm 2006 và năm 2012, ông Obrador được mô tả là người duy nhất có khả năng “cách mạng hóa” chính phủ sau nhiều năm kinh tế trì trệ, tình trạng bạo lực giữa các băng đảng xã hội đen ngày càng trầm trọng và nạn tham nhũng.

Ông cũng cam kết sẽ đưa ra những quyết sách giúp giảm bớt sự bất bình đẳng giới trong xã hội Mexico, cải thiện chi tiêu lương thưởng và ngân sách eo hẹp.

Trước đó, gần 64% trong tổng số hơn 88 triệu cử tri Mexico đã tham gia bỏ phiếu, bầu chọn tổng thống nhiệm kỳ mới, 128 thượng nghị sĩ, 500 hạ nghị sĩ, hơn 2.700 lãnh đạo địa phương. Đây được cho là cuộc tổng tuyển cử lớn nhất trong lịch sử đất nước Châu Mỹ Latinh này.

Tiến Đạt Theo CNBC

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/906388/chinh-tri-gia-phe-canh-ta-dac-cu-tong-thong-mexico