Chính trị gia Nga khoét sâu vào 'vết thương lòng' giữa Moscow và Minsk

Chính trị gia Nga mới đây đã đưa ra tuyên bố có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ giữa Nga và Belarus, trong bối cảnh 2 nước này đang căng thẳng với nhau.

Ngày 1/8, tại lễ kỷ niệm 50 năm hoạt động chính trị của mình, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nga Vladimir Zhirinovsky đã kêu gọi Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko rút khỏi cuộc bầu cử tổng thống Belarus sắp diễn ra vào ngày 9/8 tới đây, và cho rằng Belarus nên sát nhập vào Liên bang Nga giống như bán đảo Crimea.

Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nga Vladimir Zhirinovsky. Nguồn: Sohu.

Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nga Vladimir Zhirinovsky. Nguồn: Sohu.

Ông Zhirinovsky nhấn mạnh: “Ông Alexander Gregorievich (tên danh dự của Tổng thống Lukashenko) nên từ bỏ tư cách ứng viên của mình, ngừng tranh cử tổng thống và hoàn thành nhiệm kỳ của mình thông qua một cuộc chuyển giao quyền lực ở Belarus”. Cùng với đó, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nga cho rằng, vấn đề ở Belarus hiện nay không chỉ là việc bầu cử mà phải là việc Belarus cần “hồi hương” thông qua việc sát nhập vào Liên bang Nga giống Crimea.

Trong số nhiều nhà lãnh đạo chính trị ở Nga, ông Zhirinovsky được coi là một nhân vật có tiếng nói. Ông là người tham gia ứng cử Tổng thống Liên bang Nga từ năm 1991 đến 2018, (chỉ không tham gia ứng cử trong cuộc bầu cử năm 2004) với tỷ lệ cử tri ủng hộ ổng định luôn ở mức 10% đến 15% cử tri Nga.

Tuyên bố của ông Zhirinovsky được đưa ra trong bối cảnh, cuộc bầu cử Tổng thống Belarus sẽ được tổ chức vào ngày 9/8 tới đây. Ông Lukashenko, người đã nắm quyền tổng thống Belarus từ năm 1994 nói rằng, ông hy vọng sẽ trở thành Tổng thống Cộng hòa Belarus lần thứ sáu. Đáng chú ý, quan hệ Nga – Belarus đang không mấy êm đẹp liên quan đến vấn đề này.

Hiện, Belarus đang cáo buộc lính đánh thuê Nga và các nhà chỉ trích hàng đầu đối với Tổng thống Alexander Lukashenko như Vladimir Zhirinovsky, Sergei Tikhanovsky và Mikola Statkevich âm mưu gây bất ổn quy mô lớn trước thềm cuộc bầu cử tổng thống nước này.

Mới đây, Tổng thống Belarus Lukashenko đã phải triệu tập cuộc họp khẩn liên quan đến việc nước này bắt giữ hơn 30 lính đánh thuê của Nga thâm nhập trái phép, để tiến hành các hành động chống phá bầu cử. Người phát ngôn Ủy ban điều tra Belarus Sergei Kabakovich cho biết, một cuộc điều tra hình sự đã được mở nhằm vào "Tikhanovsky, Statkevich và 33 công dân Nga bị bắt giữ. Họ đã cùng nhau hành động".

Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nga Vladimir Zhirinovsky (trái) và Tổng thống Nga Putin. Nguồn: Sohu.

Trong khi đó, Điện Kremlin tuyên bố, Nga không thấy bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào của nhóm lính đánh thuê này. Phát ngôn viên của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng, Moscow muốn có lời giải thích thấu đáo của Belarus về việc bắt giam những người trên và hy vọng quyền của những người này sẽ được tôn trọng.

Đại sứ Nga tại Belarus Mikhail Babich cũng khẳng định, không có bất cứ cơ sở nào để nghi ngờ các công dân trên tìm cách can thiệp các công việc nội bộ của Belarus và cho rằng, họ có thể đang làm việc cho một công ty an ninh tư nhân để bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng ở một quốc gia khác.

Hãng tin RIA của Nga hôm 1/8 trích nguồn Chính phủ Nga lên tiếng bác bỏ bất kỳ mối liên hệ với phe đối lập trong vụ việc hơn 30 lính đánh thuê của Nga bị bắt giữ tại Belarus do nghi ngờ có âm mưu tấn công gây bất ổn tình hình trong cuộc bầu cử Tổng thống Belarus sắp tới.

Nhiều phân tích cho rằng, tuyên bố của ông Vladimir Zhirinovsky sẽ “khoét sâu” vào sự nghi ngờ của Belarus trong thời điểm nhạy cảm này. Quan hệ Nga - Belarus thời gian gần đây vốn đã trở nên đặc biệt căng thẳng, liên quan tới một số chương trình hợp tác quân sự và đặc biệt là vấn đề nhà nước liên minh.

Belarus cáo buộc Nga thúc ép họ phải sớm sáp nhập vào mô hình nhà nước liên minh thông qua việc bán khí đốt với giá cao. Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko cho rằng điều này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của đất nước mình. Động thái răn đe đã được Belarus đưa ra, đó là đe dọa ngừng cung cấp xe đầu kéo MZKT-79291 khiến tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars của Nga phải "nằm đất".

Không chỉ có vậy, Tổng thống Alexander Lukashenko còn cho biết sẽ cân nhắc đóng cửa căn cứ radar cảnh báo sớm và trạm thông tin với tàu ngầm của Nga trên lãnh thổ Belarus. Nghiêm trọng hơn, Belarus còn tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn sát biên giới Nga, huy động lực lượng từ phía Đông sang để tác chiến và chuẩn bị tiến hành hoạt động tương tự với liên minh quân sự NATO.

Trong bối cảnh trên, tuyên bố của ông Zhirinovsky sẽ một lần nữa làm “tổn thương” ông Lukashenko, nhiều khả năng, thời gian tới Belarus sẽ càng thêm “xa cách” với Nga. Một kịch bản Belarus nghiêng về phương Tây là khả năng cần phải tính đến đối với Tổng thống Putin.

Đức Trí (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/chinh-tri-gia-nga-khoet-sau-vao-vet-thuong-long-giua-moscow-va-minsk-260161.html