Chính trị gia đối lập Nga tố bị đầu độc hóa học

Nhà hoạt động chính trị đối lập, từng tuyên bố là đối thủ với Tổng thống Putin Alexei Navalny tố bị đầu độc hóa học.

Truyền thông Anh, Mỹ đồng loạt đưa tin liên quan đến ông Alexei Navalny bị dị ứng cấp tính trong một trại giam của Nga.

Alexei Navalny đang được đưa ra từ bệnh viện sau khi dị ứng cấp tính. Ảnh: Truyền thông Pháp

Alexei Navalny đang được đưa ra từ bệnh viện sau khi dị ứng cấp tính. Ảnh: Truyền thông Pháp

CNN cho biết, ông Alexei Navalny đã phải nhập viện do một "phản ứng dị ứng cấp tính" trong trại giam ở Nga. Bác sĩ điều trị cho Alexei Navalny cho rằng, ông này "có thể bị tác động bởi một chất hóa học chưa rõ".

Đại diện báo chí của Navalny - Kira Yarmysh cho biết, ông Navalny đã được đưa tới bệnh viện từ trại tạm giam.

Ông Navalny đã có cấp tính với "sưng mặt và đỏ da nghiêm trọng".

Một bác sĩ tại bệnh viện điều trị cho anh ta nói với hãng tin Interfax rằng Navalny đã được chẩn đoán là bị nổi mề đay và ông này đã cảm thấy tốt hơn.

Người tự xưng là đối thủ chính trị của Tổng thống Putin.

Tuy nhiên, một bác sĩ đã từng điều trị cho Navalny trong quá khứ cho biết, nhìn vào các vết phồng rộp trên da, không loại trừ Navalny đã bị đầu độc.

"Chúng tôi không thể loại trừ rằng thiệt hại độc hại cho da và niêm mạc bởi một chất hóa học không xác định đã được gây ra với sự giúp đỡ của 'bên thứ ba' " - Bác sĩ Anastasia Vasilyeva từng điều trị cho Navalny viết trên Facebook.

Bác sĩ Vasilyeva cho biết, Navalny bị phát ban ở phần trên cơ thể, tổn thương da và chảy nước mắt. Bà yêu cầu lấy mẫu khăn trải giường, da và tóc của Navalny để thử nghiệm hóa chất.

Trong khi đó, luật sư của ông Alexei Navalny cho rằng, các triệu chứng kỳ lạ của thân chủ là kỳ lạ. Ông Navalny chưa bao giờ bị dị ứng trong quá khứ.

Có một chi tiết đặc biệt, ông Navalny bị bỏng hóa chất nghiêm trọng vào mắt phải vào năm 2017 do bị tấn công bằng thuốc nhuộm màu xanh lá cây đã được sát trùng. Các bác sĩ sau đó đã có thể khôi phục thị lực mắt cho Navalny.

Ông Navalny bị thụ án 30 ngày vì vi phạm luật biểu tình. Viết trên Instagram, Navalny nói rằng ông ta đã bị giam giữ khi rời khỏi căn hộ của mình để đi chạy bộ.

"Mọi người đã đúng khi họ nói rằng thể thao không phải lúc nào cũng tốt cho sức khỏe của bạn" - ông Navalny viết châm biếm.

Ông đã bị bỏ tù vào thứ Tư tuần này trong 30 ngày vì kêu gọi tuần hành trái phép vào thứ Bảy để phản đối việc loại trừ một số ứng cử viên phe đối lập khỏi cuộc bầu cử địa phương vào cuối năm nay.

Ông Andrea Kalan- phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ tại Moscow đã viết trên Twitter hôm 28/7, số lượng lớn các vụ giam giữ ở Moscow và "sử dụng lực lượng cảnh sát không cân xứng làm suy yếu quyền của công dân tham gia vào quá trình dân chủ".

Việc Alexei Navalny bị giam giữ và nghi ngờ bị tấn công hóa học trong trại tạm giam đã gây nhiều chú ý của truyền thông. Hàng chục người đã có mặt quây kín tại Bệnh viện Moscow, nơi chữa trị cho Navalny khỏi dị ứng cấp tính.

Có quan điểm cho rằng, ông Navalny đang cố làm nổi việc mình bị dị ứng so với một vụ tấn công hóa học. Tiếp tục hối thúc điều tra việc ông Navalny bị dị ứng có thể hướng dư luận tới một câu chuyện về vụ tấn công bằng chất độc hóa học xảy ra với gián điệp hai mang người Nga đang sống tại Anh Sergei Skripal.

Hưởng ứng lời kêu gọi biểu tình của Alexei Navalny, khoảng 1.000 người đã tụ tập biểu tình nhằm phản đối việc chính quyền thành phố Moscow không cho phe đối lập đăng ký ứng cử hội đồng thành phố.

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS và RIA Novosti dẫn nguồn tin từ các giới chức chính quyền cho biết, có 1.074 người bị bắt trong suốt buổi biểu tình. Còn cảnh sát Nga xác nhận có hơn 3.500 người hầu hết là giới trẻ đã tham gia cuộc biểu tình, trong đó có 700 người là các nhà báo và blogger.

Bên cạnh đó, những người biểu tình lần này cũng là những người đã tham gia biểu tình tại Ủy ban bầu cử thành phố Moscow trước đó 2 tuần trước.

Cuộc biểu tình kéo dài khoảng hơn 7 giờ đồng hồ, những người biểu tình đã hô vang các khẩu hệu như “Nước Nga sẽ được tự do!”.

Cảnh sát lúc đầu giải tán người biểu tình tập trung trước văn phòng Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin, nhưng nhiều người trong số này lại kéo đến tập trung tại một quảng trường cách đó khoảng 1km. Tại địa điểm biểu tình mới này, cảnh sát cũng đã phảỉ dùng dùi cui trấn áp một số người và bắt giữ họ.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/chinh-tri-gia-doi-lap-nga-to-bi-dau-doc-hoa-hoc-3384649/