Chính trị gia bảo vệ BTS trong cuộc thảo luận miễn trừ quân sự

Chính trị gia liên tục có những lời lẽ bênh vực nhóm nhạc và nhận hết trách nhiệm về mình.

Chính trị gia bảo vệ BTS và người hâm mộ trong cuộc thảo luận miễn trừ quân sự

Vào ngày 5 tháng 9, Ha Tae Kyung (một chính trị gia Đảng Bareunmirae) đã tham dự một cuộc họp của chính phủ. Một lần nữa tại cuộc họp, ông lại tiếp tục đưa ra các vấn đề thảo luận về chính sách miễn trừ quân sự. Trong cuộc thảo luận, Ha Tae Kyung đã giải thích rất rõ và bảo vệ quan điểm miễn trừ quân sự cho một số nghệ sỹ có thành tích nổi bật, điển hình là nhóm nhạc nam BTS.

Ông nói: "Miễn trừ quân sự đã trở thành một vấn đề nóng và đã có một số ý kiến sai lầm. Tôi muốn gửi một thông điệp tới cư dân mạng và báo chí rằng người hâm mộ BTS chưa bao giờ yêu cầu miễn trừ quân sự cho họ. Tôi ở đây để xác nhận về những ý kiến cho rằng người hâm mộ BTS yêu cầu được miễn trừ quân sự là sai. Thật không may khi để BTS trở thành trung tâm của cuộc tranh luận chính trị sau khi tôi đề cập đến họ".

Ha Tae Kyung cũng giải thích thêm, mình không có ý định sử dụng BTS cho mục đích chính trị. Lý do ông chọn BTS trong việc đề cập đến vấn đề miễn trừ nghĩa vụ quân sự là do ông muốn dẫn chứng chân thực nhất sự bất bình đẳng nghiêm trọng giữa âm nhạc cổ điển và nhạc pop hiện đại: “Tôi đã đề xuất nhóm nhạc BTS, bởi ở thời điểm hiện tại họ thực sự nổi bật. Bởi họ là dẫn chứng chân thực cho sự bất công trong việc miễn trừ quân sự. Tôi không có bất kỳ ý định chính trị nào khác đằng sau điều này".

Ha Tae Kyung có vẻ như dành một tình cảm vô cùng mến mộ 7 chàng trai nhà Big Hit Entertainment. Ông nói rằng, BTS cũng như fan của họ không có lỗi gì cả, lỗi duy nhất là họ quá tài năng. Cùng với đó, chính trị gia hy vọng các phương tiện truyền thông không bóp méo tình yêu của người hâm mộ BTS khi đề cập đến vấn đề miễn trừ quân sự và nhận tất cả trách nhiệm về mình: “Nếu có những lời chỉ trích về vấn đề này, thì tôi đã đưa ra vấn đề và sẽ nhận hết tất cả. Hãy ném đá vào chính trị gia Ha Tae Kyung này".

Trước đó vào tháng 7, Ha Tae Kyung đã đưa ra một cuộc thảo luận trong chính phủ về việc miễn trừ quân sự cho một số nghệ sỹ như BTS. Ngay lập tức đã tạo nên một làn sóng tranh luận không chỉ ở Hàn Quốc mà còn là đề tài gây tranh cãi ở nhiều quốc gia. Liên quan trực tiếp trong cuộc tranh luận này chính là nhóm nhạc BTS. Từ đó đến nay, người hâm mộ thật sự không hài lòng. Thậm chí là tức giận, khi thần tượng của họ liên tục là trung tâm của vấn đề gây tranh cãi.

Thanh Thảo

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/chinh-tri-gia-bao-ve-bts-trong-cuoc-thao-luan-mien-tru-quan-su-d270843.html