Chỉnh trang đô thị chào mừng đại hội Ðảng

Đảng bộ phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn đã tổ chức Đại hội (ĐH) nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Sau ĐH, cùng với triển khai đưa Nghị quyết ĐH vào cuộc sống, Đảng ủy phường chỉ đạo thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực lập thành tích chào mừng ĐH Đại biểu Đảng bộ quận và ĐH Đại biểu Đảng bộ thành phố.

Người dân khu vực 9 và khu vực 11 phấn khởi khi tuyến đường rạch Nàng Út được nâng cấp, mở rộng.

Người dân khu vực 9 và khu vực 11 phấn khởi khi tuyến đường rạch Nàng Út được nâng cấp, mở rộng.

Theo đồng chí Tạ Thanh Bình, Bí thư Ðảng ủy phường, ÐH Ðảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Sau ÐH, Ðảng ủy chỉ đạo các chi bộ triển khai Nghị quyết ÐH cho đảng viên. Ðồng thời, chỉ đạo thực hiện nhiều công việc chào mừng thành công ÐH và chào mừng ÐH Ðảng bộ quận Ô Môn, ÐH Ðảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.

Ðầu tháng 7, Tổ lập lại trật tự kỷ cương đô thị và các lực lượng phường phối hợp với Phòng Quản lý Ðô thị quận ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang đô thị trên các tuyến đường. Trong đó, trọng tâm là đề nghị người dân tháo dỡ mái che, bảng quảng cáo, không bày bán hàng hóa, đậu xe lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở các tuyến đường 26-3, Trần Hưng Ðạo, Tôn Ðức Thắng... Qua tuyên truyền, vận động, người dân đã hưởng ứng tích cực. Bà Trần Thị Thanh, tiểu thương cạnh đường 26-3 cho biết: “Cán bộ phường, quận đến nhắc nhở, chúng tôi tự giác thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, bày bán hàng hóa và hướng dẫn người mua đậu xe đúng nơi quy định nên đường sá luôn sạch đẹp và thông thoáng”.

Ðảng ủy chỉ đạo UBND và các đoàn thể phường thực hiện các công trình phần việc chào mừng ÐH. Ðiển hình như vận động nhân dân khu vực 9, khu vực 11 di dời vật kiến trúc, hàng rào, hoa màu, hiến 4.000m2 đất cùng quận đầu tư mở rộng, tráng bê tông tuyến đường rạch Nàng Út. Hiện nay, tuyến đường đang làm nền hạ, sẽ hoàn thành trong quý III năm nay. Ông Trần Văn Nâu, người dân khu vực 9, phấn khởi nói: “Nhiều năm nay, tuyến đường nhỏ hẹp, sình lầy, đi lại và vận chuyển hàng hóa rất khó khăn, nhất là những lúc trời mưa. Vừa qua, phường tổ chức họp dân vận động đóng góp làm đường, bà con đồng tình cao. Gia đình tôi đã di dời hàng rào, hiến 36m2 đất để mở rộng đường 4m”. Cùng với đó, Ðảng ủy chỉ đạo UBND phường xin chủ trương UBND quận nâng cấp, tráng bê tông tuyến đường tại khu vực 15, dài 250m, mặt rộng 2m, với tổng kinh phí 180 triệu đồng; trong đó, phường trích nguồn kết dư ngân sách 90 triệu đồng, vận động nhân dân đóng góp 90 triệu đồng. Công trình dự kiến sẽ tổ chức khởi công trong tháng 8 tới.

Theo chỉ đạo của Ðảng ủy phường, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phường cũng triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc thi đua chào mừng ÐH Ðảng bộ các cấp. Ðiển hình là vận động xã hội hóa hỗ trợ xây nhà ở tặng các hộ khó khăn, hộ nghèo. Ðồng chí Lê Thị Diễm Mi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường, cho biết: “Ủy ban MTTQVN phường đã vận động các cơ quan, mạnh thường quân đóng góp xây dựng 3 căn nhà Ðại đoàn kết tặng hộ nghèo, dự kiến khởi công trong tháng 8 tới”. Còn Hội LHPN phường đã đề nghị Hội LHPN quận và vận động xã hội hóa 40 triệu đồng tổ chức khởi công xây mái ấm tình thương tặng chị Ðào Sa Phal, hộ nghèo người dân tộc Khmer ở khu vực 4. Ðoàn phường đã vận động xây dựng, bàn giao căn nhà Khăn quàng đỏ tặng đội viên Dương Thị Yến Trang, học sinh lớp 5Ð, Trường Tiểu học Trưng Vương, nhà ở khu vực 3...

Ðồng chí Tạ Thanh Bình khẳng định: Những công trình, phần việc cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân phường đã và đang thực hiện đã tạo khí thế thi đua chào mừng ÐH đảng bộ các cấp. Ðồng thời, góp phần nâng chất các tiêu chí phường văn minh đô thị và thực hiện Nghị quyết ÐH Ðảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/chinh-trang-do-thi-chao-mung-dai-hoi-ang-a123255.html