Chính thức: Việt Nam đã có bản quyền ASIAD 2018, người hâm mộ không còn phải xem 'lậu' trên Internet

Với việc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) là đơn vị đàm phán thành công, các nội dung ASIAD 2018 sẽ được phát trên hệ thống kênh sóng của VTC, cụ thể là VTC3.

Sau rất nhiều chờ đợi và đồn đoán, thông tin Việt Nam chính thức có bản quyền phát sóng sự kiện ASIAD 2018 vừa chính thức được công bố. Đơn vị đứng ra đàm phán và mua thành công bản quyền phát sóng lần này là Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), đơn vị chủ quản của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Một số nguồn tin cho biết, mức phí bản quyền cho sự kiện Á vận hội được chốt lại ở mức 700.000 USD, tuy nhiên phía VOV không đưa ra con số cụ thể đồng thời VTC cũng phủ nhận con số này.

Bên cạnh kênh sóng VTC3, người hâm mộ còn có thể cập nhật thông tin ASIAD 2018 thông qua ứng dụng VTC Now.

Bên cạnh kênh sóng VTC3, người hâm mộ còn có thể cập nhật thông tin ASIAD 2018 thông qua ứng dụng VTC Now.

Trước đó, từ chiều ngày 20 tháng 8, nhiều nguồn tin đã úp mở về việc một đơn vị lớn có trụ sở tại miền Bắc đang tham gia đàm phán bản quyền phát sóng ASIAD 2018 và quá trình đàm phán đang diễn ra thuận lợi khiến người hâm mộ không khỏi háo hức. Dù vậy, việc sau đó một số đơn vị lớn như VTVCab, FPT, Viettel, SCTV hay K+ đều phủ nhận đang đàm phàn lại khiến nhiều người lo lắng về tính chính xác của thông tin. Sau khi VOV đàm phán thành công, Việt Nam trở thành quốc gia cuối cùng tại Châu Á có bản quyền phát sóng sự kiện thể thao lớn nhất Châu Á.

Như vậy, Việt Nam có bản quyền ASIAD 2018 khi sự kiện này đã chính thức khai màn được vài ngày còn một số nội dung thi đấu sớm như bóng đá nam đã bước qua vòng bảng. Người hâm mộ Việt Nam trước đó cảm giác khá nuối tiếc và có phần bức xúc khi không một nhà đài, đơn vị nào có thể mang ASIAD 2018 lên màn ảnh nhỏ. Nhiều người chọn cách xem các nội dung mình yêu thích trên nhiêu kênh trên Internet với bản quyền nhập nhèm và gây tranh cãi.

Lê Nam Khánh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/chinh-thuc-viet-nam-da-co-ban-quyen-asiad-2018-nguoi-ham-mo-khong-con-phai-xem-lau-tren-internet-3516424.html