Chính thức tuyên án thủ phạm giết 51 người tại New Zealand

Hãng tin Reuters cho biết Tòa án TP Christchurch ở New Zealand ngày 27-8 đã chính thức tuyên án Brenton Tarrant (ảnh), kẻ thực hiện vụ xả súng kinh hoàng nhằm vào hai nhà thờ thuộc thành phố này, làm 51 người thiệt mạng vào tháng 3-2019.

Mức án tòa tuyên cho Tarrant là tù chung thân không cho ân xá. Đây là lần đầu tiên một bản án như vậy được đưa ra tại New Zealand.

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, ông Cameron Mander, khẳng định: “Tội ác của Tarrant tàn ác đến mức ngay cả khi hắn bị giam giữ cho đến chết thì vẫn không đủ trả giá cho những hình phạt và lời tố cáo”.

Tarrant đã lựa chọn không phát biểu tại tòa án mà sử dụng luật sư để lên tiếng. Theo đó, kẻ xả súng không phản kháng bản án chung thân, đồng thời nhận tội gây ra vụ tấn công khủng bố. Hắn nói rằng hành động tàn sát của hắn xuất phát từ cảm giác bị tẩy chay và muốn trả thù xã hội.

Trong phiên tòa xét xử hai ngày trước đó, công tố viên cho biết Tarrant còn khai rằng hắn muốn gieo rắc nỗi sợ hãi cho những kẻ mà hắn gọi là “kẻ xâm lược”, đồng thời thừa nhận đã lên kế hoạch để vụ tấn công gây mức sát thương tối đa. Tên này khi mới bị bắt cũng từng tự nhận là một người ủng hộ thuyết “da trắng thượng đẳng, vượt trội hơn những chủng tộc khác”.

PHẠM KỲ

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/chinh-thuc-tuyen-an-thu-pham-giet-51-nguoi-tai-new-zealand-934824.html