Miền Trung sẵn sàng ứng phó mưa bão, đảm bảo an toàn phòng dịch

Trước diễn biến của bão số 5, các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đã sẵn sàng các phương án ứng phó với mưa bão. Nhiều địa phương ngoài việc kêu gọi ngư dân tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn, đã chủ động lên phương án di dời dân.

Hôm nay (10/9), tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu các địa phương chủ động thông báo cho các chủ tàu thuyền hướng di chuyển của bão, tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi, tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền vào bờ an toàn. Tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu các ngành, địa phương chủ động phương án sơ tán dân an toàn theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo phòng, chống dịch tại các điểm sơ tán, khu cách ly…

Ngư dân Thừa Thiên Huế neo đậu tàu thuện tránh trú bão

Ngư dân Thừa Thiên Huế neo đậu tàu thuện tránh trú bão

Ông Trần Quang Nhất, Giám đốc Ban quản lý Cảng cá tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, cảng cá Thuận An, thành phố Huế đang trong quá trình xây dựng nên các tàu thuyền đánh bắt xa bờ được bố trí ở khu neo đậu tránh trú bão Phú Hải, huyện Phú Vang với sức chứa khoảng 300 tàu công suất lớn; tàu, thuyền nhỏ hoạt động trên khu vực đầm phá Tam Giang- Cầu Hai được bố trí neo đậu tránh trú tại những âu thuyền nhỏ trên đầm phá.

“Ban quản lý cảng cá luôn thông tin về bão số 5 để bà con biết và tránh trú vào nơi an toàn khi bão đến; hướng dẫn neo đậu cho bà con gồm có chằng dây, dựng dây neo theo quy định của ngành thủy sản, đảm bảo cho việc neo đậu của bà con an toàn trong mưa bão”, ông Trần Quang Nhất nói.

Ngư dân neo đậu tàu thuyền tránh trú bão tại âu thuyền Phú Hải, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Hiện nay, thành phố Đà Nẵng tập trung các phương án ứng phó với mưa bão trong bối cảnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức trực 24/24 giờ, sẵn sàng thu dung cấp cứu, không để gián đoạn công tác cấp cứu, điều trị cho người dân. Các đơn vị, địa phương xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho các cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung bệnh nhân Covid-19 trong tình huống bão đổ bộ.

Ông Lê Văn Tuyến, Chánh Văn phòng ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng cho biết: “Trước khi mùa mưa bão đến, Đà Nẵng đã phê duyệt phương án sơ tán dân để chủ động khi có cơn bão cụ thể sẽ tiến hành triển khai. Hiện nay, đang lên phương án các điểm dân tới, các vùng dân đi và các điều kiện cho dân họ ở. Nếu như bão cấp 10 đến cấp 11 thì Đà Nẵng sẽ di dời khoảng 70.000 dân thuộc các khu vực gần biển như Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn”.

Tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đã vào nơi trú tránh an toàn

Đến sáng nay (10/9), lực lượng Bộ đội Biên phòng Lý Sơn phối hợp với 2 nghiệp đoàn nghề cá An Hải và An Vĩnh liên lạc, hướng dẫn các chủ phương tiện vào nơi trú tránh an toàn. Tại vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn hiện có hơn 300 tàu cá, trong đó có 9 tàu của ngư dân ngoài tỉnh đã vào neo đậu an toàn.

Bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Hiện nay, lực lượng Bộ đội biên phòng đang rà soát, bố trí, sắp xếp các phương tiện và ngư dân trên các tàu cá vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch và neo trú an toàn tại vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn”./.

PV/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/mien-trung-san-sang-ung-pho-mua-bao-dam-bao-an-toan-phong-dich-889669.vov