Chính thức mở lối mở/cặp chợ Pò Hèn (Việt Nam) – Thán Sản (Trung Quốc)

Ngày 02/12, tại trạm Biên phòng Pò Hèn, xã Hải Sơn, UBND thành phố Móng Cái (Việt Nam) cùng Khu Phòng Thành (Trung Quốc) tổ chức lễ công bố lối mở/cặp chợ biên giới Pò Hèn (Việt Nam) – Thán Sản (Trung Quốc); với sự tham dự của đại diện 17 Trung tâm xúc tiến thương mại các tỉnh, thành trong cả nước và hơn 50 doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu trong và ngoài địa bàn thành phố Móng Cái.

Trong những năm qua, được sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Chính phủ và nhân dân 2 nước, TP Móng Cái (Việt Nam) và Khu Phòng Thành (Trung Quốc) đã có nhiều chương trình hợp tác trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Song do điều kiện địa lý nên chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của 2 địa phương.

Lối mở/cặp chợ Pò Hèn nhằm thực hiện việc xuất nhập khẩu, mua bán trao đổi hàng hóa, dịch vụ và các hoạt động qua lại cho cư dân hai bên biên giới.

Đại biểu 2 nước cắt băng khai trương lối mở/cặp chợ Pò Hèn (Việt Nam) - Thán Sản (Trung Quốc)

Việc thành lập lối mở/cặp chợ biên giới Pò Hèn (Việt Nam) – Thán Sản (Trung Quốc) sẽ tạo cánh cửa quan trọng của 2 địa phương trong việc thực hiện hóa chủ trương của Đảng, Chính phủ nhân dân 2 nước trên tinh thần 16 chữ vàng: Láng giềng tốt, đồng chí tốt, bạn bè tốt, đối tác tốt và càng có ý nghĩa đặc biệt đối với nhân dân biên giới Hải Sơn (Việt Nam) – Thán Sản (Trung Quốc), mở ra thời kỳ mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng phát triển thịnh vượng.

Lãnh đạo TP Móng Cái và Khu Phòng Thành trao đổi về các thủ tục thông quan hàng hóa tại lối mở/cặp chợ Pò Hèn (Việt Nam) - Thán Sản (Trung Quốc)

Ông Vũ Văn Kinh – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái cho biết: Sau buổi lễ công bố, 2 địa phương sẽ sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sớm đưa lối mở/cặp chợ biên giới Pò Hèn (Việt Nam) – Thán Sản (Trung Quốc) vào hoạt động; đồng thời sẽ thường xuyên quan tâm, phối hợp giải quyết các khó khăn, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng trên tinh thần phục vụ, thu hút nhiều doanh nghiệp hợp tác xuất nhập khẩu, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển./.

Đức Long

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/chinh-thuc-mo-loi-mocap-cho-po-hen-viet-nam-than-san-trung-quoc.html