Chính thức khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Sau cuộc họp liên ngành tư pháp tỉnh Kiên Giang, vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Kiên Giang chính thức ra Quyết định khởi tố điều tra hình sự vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với vụ vé số giả trúng 1,5 tỷ đồng kéo dài trên 2 năm qua.

Trao đổi với Phóng viên Báo Đầu tư điện tử-baodautu.vn vào sáng nay (ngày 19/11), ông Huỳnh Đông Bắc – Chánh văn phòng Viện KSND tỉnh Kiên Giang xác nhận, vào ngày 15/11/2013 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã ra Quyết định số 46/QĐ-PC45 về việc Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Đại lý vé số Triều Phát (TP Rạch Giá) để tiến hành điều tra theo qui định của pháp luật.

Như Báo Đầu tư điện tử - baodautu.vn đã đưa tin, ngày 12/11/2013, Viện KSND tỉnh Kiên Giang đã ra Quyết định rút lại Quyết định trước đó vào ngày 12/11/ 2011 về việc không khởi tố hình sự vụ vé số giả và bác đơn yêu cầu khởi tố hình sự của bà Nguyễn Thị Tuyết (người mang vé số đến đổi thưởng tại Đại lý vé số Triều Phát).

Đồng thời, vào ngày 13/11/2013 Viện KSND TP Rạch Giá ra Quyết định số 01/QĐ-KSĐT hủy bỏ Quyết định không khởi tố hình sự số 13 vào ngày 14/10/2011của Cơ quan cảnh sát điều Công an TP Rạch Giá và đề nghị chuyển hồ sơ lên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang để xem xét khởi tố vụ án.

Theo ông Bắc, cơ sở để khởi tố hình sự vụ án mới đây do có tình tiết mới là Kết luận và giải thích Kết luận giám định đoạn phim hiện trường của Viện KHHS – Bộ Công an về hành vi có dấu hiệu lừa đảo tờ vé số. “ Cụ thể là, Đại lý vé số Triều Phát tiếp nhận tờ vé số vào và đưa ra cho gia đình bà Tuyết ký vào không phải cùng một tờ vé số”, ông Bắc nói.

Tuy nhiên, đến nay chưa có Quyết định khởi tố bị can của Cơ quan cảnh sát điều tra, vì cơ quan này đang tiến hành điều tra và chưa xác định được bị can.

Vụ việc kéo dài, khiến dư luận băn khoăn về quá trình điều tra, xử lý của các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang về vụ việc, cũng như đặt câu hỏi về trách nhiệm của các cơ quan đã ra những quyết định trước đây (không khởi tố hình sự vụ án) ra sao.

Có lẽ cũng vì thế, mà mấy ngày vừa qua, ông Huỳnh Đông Bắc – người phát ngôn chính thức của Viện KSND tỉnh Kiên Giang đã ký văn bản giải thích tóm tắt nội dung vụ án vé số giả trúng 1,5 tỷ đồng và quá trình giải quyết vụ việc cho đến nay. Công văn này đã được gửi đến các cơ quan truyền thông, báo chí trong tỉnh Kiên Giang đăng tải, nhằm nói rõ hơn những vấn đề dư luận quan tâm.

“Sau khi tiến hành điều tra, kết luận toàn bộ vụ việc thì sẽ làm rõ trách nhiệm các bên. Bây giờ, trước mắt là phải giải quyết vụ việc cho ổn, vì đã kéo dài trên 2 năm qua. Dư luận xã hội cũng bức xúc, báo chí mấy anh cũng nêu nhiều rồi, các cơ quan tố tụng cũng bị mang tiếng, mang tai…” ông Bắc nói.

Do đó, đến giờ dư luận vẫn tiếp tục trông chờ kết cục“kỳ án” này được làm sáng tỏ như thế nào, trách nhiệm của cá nhân và tổ cơ quan tố tụng có để lọt tội phạm, người ngay thiệt thòi hay không? Vì sao để vụ án dây dưa kéo dài trên 2 năm qua gây dư luận bức xúc…. ?

Đây là những câu hỏi chờ được trả lời sớm nhất từ phía cơ quan bảo vệ pháp luật của tỉnh Kiên Giang.

Huy Thịnh

Huy Thịnh

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/chinh-thuc-khoi-to-vu-an-lua-dao-chiem-doat-tai-san-d227.html