Chính thức khai trương AEON MALL Lê Chân, Hải Phòng

Trung tâm thương mại (TTTM) AEON MALL Hải Phòng Lê Chân – được đầu tư, phát triển và vận hành bởi Công ty TNHH AEON MALL Việt Nam – chính thức khai trương ngày 24/12 trước sự chứng kiến của đông đảo đại biểu Trung ương, thành phố và người dân địa phương.

Tham dự buổi lễ khai trương có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP. Hải Phòng Lê Văn Thành; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng; Cục trưởng Cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Nhất Hoàng; ngài Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; ông Nakajima Takeo, Trưởng đại diện Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản tại Hà Nội; ông Tamai Mitsugu, Giám đốc điều hành AEON MALL khu vực Đông Nam Á.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng chia sẻ: với sự nỗ lực của TP và sự góp sức của các doanh nghiệp Nhật Bản, hiện nay, Hải Phòng đã trở thành điểm sáng kinh tế -xã hội, là trung tâm của vùng Duyên Hải – Bắc Bộ, với hệ thống giao thông kết nối vùng đã được đầu tư và hiện đại, chính vì vậy Tập đoàn AEON Nhật Bản đã lựa chọn và đầu tư TTTM. Thành phố luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn AEON để quá trình xây dựng TTTM AEON MALL Hải Phòng Lê Chân diễn ra đúng thời gian kỳ vọng.

 Các đại biểu nhấn nút khai trương, chính thức đưa TTTM vận hành (Ảnh: HNV)

Các đại biểu nhấn nút khai trương, chính thức đưa TTTM vận hành (Ảnh: HNV)

Việc hoạt động của TTTM AEON Mall là 1 trong những hoạt động tiền đề để đưa Hải Phòng thành TTTM và du lịch của cả nước; lĩnh vực du lịch và thương mại của Hải Phòng sẽ sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đồng thời AEON MALL giải quyết việc làm cho 3.000 lao động, cải thiện đời sống nhân dân, chứng minh quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Nhật Bản và Việt Nam nói chung và TP. Hải Phòng nói riêng.

Theo Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Nhất Hoàng, Việt Nam đang là một trong những điểm đầu tư hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư trong đó có Nhật Bản, đặc biệt do việc kiểm soát dịch bệnh COVID-19 khá hiệu quả tính đến nay đã khiến cho Việt Nam càng trở thành một địa chỉ đầu tư tin cậy và an toàn.

Hải Phòng đã có chuyển biến mạnh mẽ, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, dịch vụ ngày càng đầy đủ hơn và đang xuất hiện xu hướng thay vì sống ở Hà Nội và công tác tại Hải Phòng như trước kia thì các nhà đầu tư đang dịch chuyển tới sinh sống và công tác tại Hải Phòng ngày càng nhiều.

Ông Đỗ Nhất Hoàng cho biết thêm, là đơn vị thư ký thường trực trong Tổ công tác của Chính phủ về đón làn sóng đầu tư mới, Cục Đầu tư nước ngoài nhận thấy, tần suất Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng là nhiều nhất. Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký bản ghi nhớ hợp tác với Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), đang cùng JETRO tiến hành mở rộng AOEN MALL, UNIQLO và một số thương hiệu Nhật Bản khác tại Việt Nam... Có thể lấy AEON MALL làm bài học kinh nghiệm điển hình về sự kết hợp hiệu quả giữa các cấp chính quyền từ Trung ương xuống địa phương và doanh nghiệp đồng thời cũng là mô hình điểm để giới thiệu về cải cách đầu tư tại Việt Nam hiện nay.

Tại buổi lễ, ngài Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam thông tin: 20 năm qua, Việt Nam đã tăng trưởng ấn tượng, mối quan hệ song phương toàn diện hai bên càng trở nên sâu sắc, lên tầm cao mới nhất là sau chuyến thăm mới đây của tân Thủ tướng Nhật Bản.

“Việt Nam là một trong những nước thành công trong kiểm soát dịch bệnh COVID-19, trong bối cảnh đa dạng hóa, đa phương hóa trong hợp tác quốc tế hiện nay, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản muốn đầu tư vào Việt Nam và chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ để tăng cường quan hệ hợp tác hai bên trong bối cảnh mới hiện nay” – ngài Đại sứ nói.

Một góc nhỏ khu TTTM ngày khai trương (Ảnh: HNV)

Trong khuôn khổ buổi lễ, ông Tamai Mitsugu, Giám đốc điều hành AEON MALL khu vực Đông Nam Á chia sẻ: sự kiện khai trương lần này đánh dấu sự ra đời của TTTM lớn nhất Hải Phòng, chúng tôi tin rằng trong thời gian tới, TTTM sẽ trở thành một điểm đến hấp dẫn mới của TP.

Ông Nakagawa Tetsuyuki, Tổng giám đốc AEON MALL Việt Nam cũng chia sẻ, hệ thống các TTTM AEON MALL trên cả nước nói chung và AEON MALL Hải Phòng Lê Chân nói riêng luôn đề cao sự an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID vẫn chưa kết thúc. TTTM đang thực hiện những biện pháp phòng chống dịch hiện đại nhất. Bên trong TTTM chuẩn bị hệ thống bảng biển kỹ thuật số hiển thị mật độ khách hàng, camera đo thân nhiệt tự động, ghế nghỉ có khoảng trống để đảm bảo giãn cách xã hội với phương châm sự an tâm và an toàn của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của AEON MALL.

Vị đại diện AEON MALL bày tỏ vui mừng vì chỉ sau 10 ngày chính thức mở cửa đón khách, AEON MALL Hải Phòng Lê Chân được người dân nhiệt tình chào đón và ủng hộ. AEONMALL Việt Nam đã và đang cố gắng mang những trải nghiệm phong cách Nhật Bản tới với người dân Hải Phòng. Các cán bộ nhân viên làm việc tại AEON MALL Hải Phòng Lê Chân cũng sẽ tận tâm quản lý và vận hành để trở thành một điểm đến an toàn, an tâm dành cho người dân đất Cảng, cùng phát triển bền vững với cộng đồng địa phương.

Trước đó, vào ngày 14/12, AEON MALL Hải Phòng Lê Chân mở cửa chào đón khách. Ngay trong ngày đầu tiên mở cửa, TTTM ghi nhận con số kỷ lục người dân đến trải nghiệm, tham quan và mua sắm. Điều này chứng tỏ sức hút của thương hiệu TTTM AEON MALL là rất lớn, cho thấy tập đoàn AEON Nhật Bản đã có những bước đi đúng đắn và thành công nhất định sau gần 10 năm tiến vào thị trường Việt Nam – một thị trường khó tính nhưng cũng đầy tiềm năng và sẽ còn tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Nhân dịp này, đại diện AEON Mall đã bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của cấp ủy và chính quyền địa phương cũng như thể hiện trân trọng trước những ủng hộ của khách hàng và người dân địa phương theo đúng tinh thần khai trương AEON Mall tại Hải Phòng là “Làn sóng mới, sự sống mới”/.

TTTM AEON MALL Hải Phòng Lê Chân tọa lạc tại số 10 Võ Nguyên Giáp, quận Lê Chân - một trong những vị trí đắc địa nhất của TP với diện tích mặt sàn lên đến 158.000m2, 190 thương hiệu thời trang và phụ kiện, ẩm thực, dịch vụ, ngành hàng đặc biệt và giải trí từ nội địa đến quốc tế.

Là TTTM đầu tiên tại Hải Phòng được đầu tư, phát triển và vận hành bởi AEONMALL Việt Nam, AEON MALL Hải Phòng Lê Chân được kỳ vọng sẽ là điểm đến nâng tiêu chuẩn mua sắm và giải trí lên một tầm cao mới, cũng như thay đổi thói quen của người dân. Mục tiêu cuối cùng chính là hướng đến một phong cách sống sôi động hơn cho người dân Hải Phòng và các khu vực lân cận.

Lê Anh

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/kinh-te/chinh-thuc-khai-truong-aeon-mall-le-chan-hai-phong-571680.html